Yên Bái: Hơn 60 hộ dân phải di dời do thủy điện Thác Bà xả lũ

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và huyện Yên Bình đã trực tiếp chỉ đạo các xã, thị trấn huy động tối đa lực lượng hỗ trợ các hộ dân di dời người, tài sản đến nơi an toàn.

Lực lượng công an thành phố Yên Bái giúp người dân phường Hồng Hà di chuyển ra khỏi khu vực ngập úng trong đêm ngày 8/9. (Ảnh: TTXVN phát)
Lực lượng công an thành phố Yên Bái giúp người dân phường Hồng Hà di chuyển ra khỏi khu vực ngập úng trong đêm ngày 8/9. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong sáng 9/9, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà đã xả lũ và phát điện với tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du là 2.260 m³/s.

Mực nước hạ lưu dâng cao thêm so với hiện tại từ 3-5 m và đạt cao độ từ 27-30m. 62 hộ dân tại thị trấn Thác Bà và các xã: Hán Đà, Đại Minh, Vĩnh Kiên, Yên Bình của huyện Yên Bình bị ảnh hưởng trực tiếp đã phải di dời.

Trước đó, để đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản, các địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp đã tổ chức lực lượng ứng trực tại các điểm sạt lở, đồng thời tổ chức xe lưu động đi tuyên truyền dọc bờ sông cũng như tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân chủ động phòng, tránh lũ ngập.

Các địa phương đã chỉ đạo các hộ dân chủ động di dời tài sản, cơ sở vật chất đến nơi an toàn; đồng thời yêu cầu 46 hộ dân ở thị trấn Thác Bà, 2 hộ xã Hán Đà, 10 hộ xã Yên Bình, 10 hộ xã Vĩnh Kiên và 4 xưởng chế biến lâm sản ký cam kết khi thủy điện Thác Bà thông báo xả lũ, nước sông Chảy dâng cao trên cốt 23m phải chủ động di dời, không để thiệt hại về người và tài sản.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và huyện Yên Bình đã trực tiếp chỉ đạo các xã, thị trấn huy động tối đa lực lượng hỗ trợ các hộ dân di dời người, tài sản đến nơi an toàn.

Các địa phương bị ảnh hưởng của huyện Yên Bình đã huy động toàn bộ lực lượng cùng sự hỗ trợ của các chiến sỹ Tiểu đoàn 3 để di dời người và tài sản.

Đồng thời, huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện huy động lực lượng chi viện, hỗ trợ nhân dân di chuyển người và tài sản tại 5 xã, thị trấn vùng hạ du sông Chảy.

Ngay từ 2 giờ sáng 9/9, các địa phương bị ảnh hưởng đã huy động toàn bộ lực lượng gồm: cán bộ, công chức, trưởng phó các đoàn thể, công an, quân sự, lực lượng dân quân thị trấn cùng sự hỗ trợ của các chiến sỹ Tiểu đoàn 3 để di dời người và tài sản ở 62 hộ dân.

Việc đảm bảo an toàn cho người dân khi Nhà máy Thủy điện Thác Bà xả lũ đã được các cơ quan và chính quyền địa phương thông báo trước đến toàn bộ người dân phía hạ du.

Nhờ đó, người dân sinh sống ở những khu vực bị ảnh hưởng đã chủ động các phương án ứng phó, giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại về tài sản của nhân dân đang sinh sống và canh tác trong hành lang thoát lũ các con sông.

Đến trưa 9/9, Thủy điện Thác Bà tiếp tục tăng lưu lượng xả lũ qua đập tràn với tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du có thể lên đến 2.610 m³/s, tăng nhanh so với mức 1.970 m³/s vào hồi 6 giờ sáng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục