Xung đột leo thang, OCHA hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp 10 triệu USD cho Liban

Kể từ khi xung đột bùng phát tại Liban vào ngày 7/10/2023 đến nay, hơn 1.500 thường dân đã thiệt mạng và hơn 200.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa.
Người dân sơ tán khỏi Liban di chuyển qua cửa khẩu biên giới Jdeidat Yabous với Syria. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 27/9, Quyền Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên hợp quốc, bà Joyce Msuya thông báo cơ quan này đã phân bổ 10 triệu USD tiền hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho Liban.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết số tiền này là khoản bổ sung cho 10 triệu USD, đã được giải ngân từ quỹ nhân đạo Liban hồi đầu tuần. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Israel tiếp tục không kích nhiều mục tiêu ở Liban.

Điều phối viên nhân đạo của OCHA tại Liban, ông Imran Riza mô tả các cuộc không kích này đang gây tàn phá trên diện rộng.

Theo ông, trong chưa đến một tuần, ít nhất 700 người đã thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương và gần 120.000 người phải di dời. Con số này sẽ tiếp tục tăng.

Kể từ khi xung đột bùng phát ngày 7/10/2023 đến nay, hơn 1.500 thường dân đã thiệt mạng và hơn 200.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa.

OCHA cho biết Liên hợp quốc và các đối tác đang phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Liban để cung cấp thực phẩm, nệm, bộ dụng cụ vệ sinh và vật tư y tế khẩn cấp. Tuy nhiên, cơ quan này thiếu nguồn tài chính để triển khai sửa chữa nơi trú ẩn, cung cấp nhiên liệu...

Trong khi đó, tại Gaza, OCHA cảnh báo những người sơ tán đang sống trong điều kiện tồi tệ và tình hình có thể xấu đi khi mùa Đông tới.

Liên hợp quốc và các tổ chức nhân đạo đã tiến hành đánh giá hai nơi trú ẩn ở Deir al Balah và Khan Younis. OCHA cho biết tại cả hai địa điểm, người dân phải sống chật chội, thiếu các đồ dùng vệ sinh thiết yếu cũng như quần áo, bỉm, tã lót và sữa bột cho trẻ sơ sinh…

Việc tiếp cận nước sạch và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cực kỳ hạn chế. Thiếu lương thực cũng là vấn đề đáng lo ngại khi hầu hết người dân tại đây chỉ ăn một bữa/ngày, thậm chí có người cả ngày không ăn.

Cũng theo OCHA, đưa hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza phải đối mặt với những hạn chế đáng kể./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục