Xúc tiến đầu tư vào vùng duyên hải Trung Bộ: Mời gọi đầu tư 702 dự án

Trong số 702 dự án, Thành phố Hồ Chí Minh có 84 dự án; Bình Định có 322 dự án; Bình Thuận có 119 dự án; Ninh Thuận có 55 dự án; Phú Yên có 70 dự án; Quảng Ngãi có 34 dự án và Khánh Hòa 18 dự án.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định trao tặng quyết định chủ trương, giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định trao tặng quyết định chủ trương, giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Ngày 10/10, tại thành phố Quy Nhơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, Bình Thuận, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Ngãi và Thành phố Hồ Chí Minh đồng tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào các tỉnh vùng Duyên hải Trung Bộ năm 2024.

Tại hội nghị, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng 6 tỉnh vùng Duyên hải Trung Bộ đã công bố danh mục mời gọi đầu tư 702 dự án, trong đó tập trung trong các lĩnh vực như công nghiệp; thương mại, dịch vụ; logistics; xây dựng; hạ tầng; y tế và giáo dục-đào tạo.

Thành phố Hồ Chí Minh có 84 dự án; Bình Định có 322 dự án; Bình Thuận có 119 dự án; Ninh Thuận có 55 dự án; Phú Yên có 70 dự án; Quảng Ngãi có 34 dự án và Khánh Hòa 18 dự án.

Hội nghị tập trung trao đổi thông tin quan trọng về quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các tỉnh vùng Duyên hải Trung Bộ đã giới thiệu các dự án kêu gọi đầu tư cùng với chính sách thu hút đầu tư cụ thể.

Doanh nghiệp đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong vùng cũng chia sẻ những ý kiến, mong muốn liên quan đến việc đầu tư và phát triển thị trường khu vực. Doanh nghiệp và lãnh đạo các địa phương cũng chia sẻ hướng hợp tác giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và doanh nghiệp với các tỉnh trong vùng...

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cho biết Bình Định có xuất phát điểm thấp nhưng trong những năm qua, đã vươn lên trở thành địa phương phát triển khá, quy mô nền kinh tế thay đổi qua từng năm.

Năm 2023, quy mô kinh tế của tỉnh đạt hơn 117.000 tỷ đồng, xếp thứ 24/63 địa phương trong cả nước và thứ 5/14 địa phương thuộc Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Riêng 9 tháng của năm 2024, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 7,53% - xếp vị trí thứ 25/63 địa phương trên cả nước và thứ 5/14 địa phương thuộc vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Bình Định phấn đấu vào nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung, gắn kết và tác động lan tỏa đối với các tỉnh Bắc Tây Nguyên. Kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, bền vững và xanh hơn, dựa trên các trụ cột tăng trưởng chính là: công nghiệp chế biến chế tạo, dịch vụ du lịch, logistics và vận tải, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đô thị hóa; phát triển tất cả các lĩnh vực lấy nguyên tắc phát triển bền vững là ưu tiên hàng đầu.

Bên cạnh đó, Bình Định tập trung phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, kinh tế biển. Tỉnh phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, cải thiện mạnh môi trường đầu tư kinh doanh; trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Văn Lăng - Tổng Giám đốc Công ty CP Becamex Bình Định chia sẻ Becamex IDC đã đầu tư phát triển hệ thống Khu công nghiệp VSIP, Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex-VSIP tại các tỉnh Duyên hải Trung Bộ, tạo ra những mô hình phát triển kinh tế-xã hội hiệu quả. Đây là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của sự hợp tác, cùng nhau tạo ra một môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi.

Tại Bình Định, Dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP được xem là một trong những dự án trọng điểm kiểu mẫu. Với hệ thống cơ sở hạ tầng hội đủ các yếu tố khu công nghiệp, đô thị sinh thái, hiện đại... từ khu biệt thự, nhà ở cao tầng, chung cư cao cấp đến nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, khu tái định cư...

Ngoài ra, dự án còn có đủ cả trung tâm thương mại, thể dục thể thao đến hệ thống giáo dục quốc tế, y tế hiện đại. Dự án không chỉ là cầu nối quan trọng trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

"Đến thời điểm hiện tại, dự án đã thành công thu hút hơn 171 triệu USD (tương đương hơn 4.100 tỷ đồng) đầu tư với quy mô trên 60ha từ các quốc gia như Đức, Hàn Quốc, Hà Lan, Singapore... Trong tương lai, với quy mô tổng diện tích 1.425ha, dự án dự kiến sẽ thu hút hơn 2 tỷ USD đầu tư vào sản xuất công nghiệp, tạo cơ hội việc làm cho 120.000-150.000 lao động địa phương và khu vực lân cận," ông Nguyễn Văn Lăng cho biết.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Ngọc Hải cho rằng trong quá trình phát triển kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh luôn xác định muốn phát triển được thì phải gắn kết với các tỉnh. Các chủ trương, chính sách của Thành phố cũng luôn tăng cường mở rộng giao thương vừa là hỗ trợ các tỉnh, vừa kết nối cho sự phát triển của thành phố.

ttxvn_duyen hai trung bo 3.jpg
Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Ngọc Hải giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Tại hội nghị này, Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các doanh nghiệp, hiệp hội, ngành nghề quan tâm tìm hiểu để kết nối cơ hội hợp tác, đầu tư phát triển, mở rộng thị trường tại các tỉnh vùng Duyên hải Trung Bộ - một trong 4 vùng trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển của cả nước; xem đây vừa là cơ hội để phát triển cho chính doanh nghiệp mình, vừa góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác phát triển bền vững giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Duyên hải Trung Bộ.

"Với vai trò, trách nhiệm đầu tàu kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm tìm hiểu các cơ hội hợp tác đầu tư; không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, đẩy nhanh tiến độ triển khai công trình, dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, logistics... Đồng thời, thúc đẩy dự án hợp tác đầu tư với các tỉnh vùng Duyên hải Trung Bộ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất," ông Dương Ngọc Hải khẳng định.

Vùng Duyên hải Trung Bộ gồm các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi và Bình Định, có tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế biển, cảng biển. Đây là thế mạnh quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh biển, đảo của vùng và cả nước.

Một trong những lợi thế lớn nhất của các địa phương trong vùng là vị trí địa lý gần đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước là Thành phố Hồ Chí Minh. Mặt khác, các địa phương đều giáp biển với nhiều đầm, vịnh, bãi biển đẹp, môi trường sống trong lành; địa hình phân tầng đa dạng, tạo cơ sở hình thành nhiều khu, điểm du lịch hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu đầu tư của các doanh nghiệp và nhu cầu trải nghiệm, khám phá của khách du lịch.

Đồng thời, các địa phương trong Vùng hiện còn nhiều khu, cụm công nghiệp với quỹ đất sạch lớn, chính sách thu hút đầu tư ngày càng hoàn thiện, đồng bộ; dân số trong độ tuổi lao động; hạ tầng giao thông trục Bắc-Nam đã được cải thiện rõ rệt trong thời gian vừa qua. Đặc biệt, đây cũng là Vùng có bản sắc văn hóa riêng, ý chí tự lực, tự cường, năng động và sáng tạo.

ttxvn_duyen hai trung bo 2.jpg
Lãnh đạo tỉnh Bình Định trao quyết định đầu tư cho các doanh nghiệp. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Nhân dịp này, tỉnh Bình Định đã trao quyết định chủ trương, giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư và Phát triển kho bãi Nhơn Tân với dự án Nhà máy sản xuất viên nén sinh học và chế biến vật liệu gỗ nội thất tổng mức đầu tư trên 820 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Kim Thành Lập với dự án Nhà máy chế biến gỗ và thủ công mỹ nghệ Hoài Châu tổng mức đầu tư trên 500 tỷ đồng; Công ty Cổ phần giấy Hoàng Hà Bình Định với dự án Nhà máy sản xuất giấy bao bì tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phú An Thành Bình Định với dự án Nhà máy sản xuất viên nén chất đốt wood Pellet tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên gỗ Phú Tài Bình Định với dự án Nhà máy sản xuất hàng nhôm sắt cao cấp tổng mức đầu tư 115 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Định cũng ký kết ghi nhớ hợp tác với 2 nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư C+ và Công ty Cổ phần Cơ khí Eurorack với nội dung xúc tiến đầu tư các dự án công nghiệp ngành ô tô, sản xuất công nghệ cao; nhà máy sản xuất các sản phẩm, linh kiện phục vụ cho hệ thống kho bãi và logistics; xây dựng hệ thống kho bãi thông minh và hệ thống chuỗi cung ứng logistics./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục