Dự báo xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long sẽ giảm nhanh sau ngày 15/3, tạo cơ hội cho các công trình thủy lợi lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.
Các đợt xâm nhập mặn tăng cao ở cửa sông Cửu Long khả năng tập trung vào tháng 3-4 (từ ngày 11-15/3, 29/3-2/4); các sông Vàm Cỏ, Cái Lớn vào tháng 3-4 (từ ngày 10-15/3, 29/3-2/4, 27/4-1/5).
Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan đánh giá chi tiết thị trường xuất khẩu, đặc biệt là các thị trường lớn như và các quốc gia cạnh tranh trong xuất khẩu gạo với Việt Nam.
Do đợt không khí lạnh đang ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có khả năng suy yếu vào khoảng ngày 9-10/3 nên tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn gây nồm ẩm ở khu vực Bắc Bộ sẽ quay trở lại.
Ủy ban sông Mekong Việt Nam nhận định các huyện thường xuyên bị nhiễm mặn tập trung ở các tỉnh Long An, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Tiền Giang, Kiên Giang, Hậu Giang.
Xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm 2024-2025 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng không gay gắt như mùa khô năm 2015-2016 và năm 2019-2020.
Việc đưa màu xuống ruộng được các cấp hội, chính quyền địa phương ở Cà Mau khuyến khích bởi vì lượng nước sử dụng để tưới cho hoa màu ít hơn nhiều lần so với trồng lúa vụ 3.
Các đợt xâm nhập mặn cao điểm ở vùng cửa sông Cửu Long khả năng sẽ xuất hiện trong tháng Ba, tháng Tư tới. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị cần tăng cường các giải pháp ứng phó.
Hơn 10.000 người, đặc biệt là phụ nữ dễ bị tổn thương tại Ninh Thuận và Cà Mau đã cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch và sinh kế thông qua dự án do UN Women và Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ.
Theo dự báo, xâm nhập mặn xảy ra trên địa bàn tỉnh Kiên Giang từ tháng 2-4 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm; độ mặn cao nhất trên sông Cái Lớn, Cái Bé xuất hiện vào cuối tháng 3 và tháng 4.
Tại Công điện số 15/CĐ-TTg, Thủ tướng Phạm Minh Chính triển khai các biện pháp ứng phó xâm nhập mặn phù hợp với thực tế từng khu vực, hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến tháng 8/2025, nhiều khả năng, các đợt xâm nhập mặn cao nhất ở cửa sông Cửu Long sẽ tập trung trong nửa cuối tháng Hai, nhất là tháng Ba.
Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tăng cao từ ngày 11-16/2 tới sau đó giảm dần do đó các địa phương cần có các biện pháp phòng, chống và cảnh báo rủi ro thiên tai.
Cục Thủy lợi lưu ý xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long có xu thế biến động khó lường, các địa phương cần đề phòng các tình huống gia tăng đột xuất trong các đợt triều cường.
Từ ngày 1-10/2, xâm nhập mặn ở khu vực trên ở mức cao trong 2-3 ngày đầu tuần sau đó giảm dần vào cuối tuần; độ mặn cao nhất tại các trạm phổ biến ở mức thấp hơn độ mặn cao nhất tháng Hai này.
Xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm 2024-2025 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng không gay gắt như mùa khô năm 2015-2016 và năm 2019-2020.
Dự báo xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô năm 2024-2025 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, các địa phương cần có các biện pháp chủ động phòng, chống kịp thời.
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 47/2024/TT-B-TNMT quy định kỹ thuật về quan trắc mặn và điều tra, khảo sát xâm nhập mặn, có hiệu lực thi hành từ ngày 14/2/2025.
Ủy ban sông Mekong Việt Nam dự báo từ nay đến cuối tháng 1/2025, nhiều khu vực ở các tỉnh Long An, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Tiền Giang, Kiên Giang, Hậu Giang... có nguy cơ bị ngập.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh năm 2025, vùng ĐBSCL tập trung phấn đấu tăng trưởng cao, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng và thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.