WHO: Dịch bệnh đậu mùa khỉ đã xuất hiện ở 15 quốc gia châu Phi

Tính từ đầu năm đến ngày 29/9, khu vực châu Phi đã ghi nhận 37.325 trường hợp nghi ngờ, bao gồm 996 trường hợp tử vong và 6.602 trường hợp được xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ, phần lớn là ở Congo.
Bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ chờ được khám chữa bệnh tại trung tâm y tế ở tỉnh Nam Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 11/10, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết tổng cộng đã có 15 quốc gia ở khu vực châu Phi bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát dịch bệnh đậu mùa khỉ (mpox) trong năm 2024.

Tổ chức này cũng cảnh báo thêm rằng việc chẩn đoán chậm trễ, khó khăn trong tiếp cận điều trị và sự xuất hiện của nhiều chủng virus khác nhau đang làm tình hình trở nên phức tạp hơn.

Theo báo cáo mới nhất của WHO về dịch bệnh mpox ở châu Phi, 15 quốc gia ở châu lục này đang có sự lây truyền mpox, được định nghĩa là có các trường hợp mắc bệnh được báo cáo trong 6 tuần qua, với Ghana là đất nước mới nhất bị ảnh hưởng của đợt bùng phát này khi xác nhận trường hợp mắc bệnh đầu tiên vào đầu tháng 10.

Tính từ đầu năm đến ngày 29/9, khu vực châu Phi đã ghi nhận 37.325 trường hợp nghi ngờ, bao gồm 996 trường hợp tử vong và 6.602 trường hợp được xác nhận, với phần lớn các trường hợp được xác định là ở Cộng hòa Dân chủ Congo.

Theo WHO, CHDC Congo, nơi đã báo cáo 30.766 trường hợp nghi ngờ, đang phải đối mặt với tỷ lệ tử vong cao hơn mức trung bình do chẩn đoán chậm trễ và tiếp cận điều trị kém ở một số vùng y tế.

Do năng lực chẩn đoán hạn chế, chỉ có 39% các trường hợp nghi ngờ ở quốc gia này được xét nghiệm và tỷ lệ dương tính trong số đó là khoảng 55%.

WHO cho biết thêm khu vực này còn đang phải vật lộn với nhiều chủng virus khác nhau, làm phức tạp thêm các nỗ lực ứng phó.

Nhánh Ia của virus đậu mùa khỉ đang lưu hành ở Cộng hòa Trung Phi, trong khi nhánh Ib hiện diện ở Uganda, Rwanda và Burundi, và nhánh IIb được báo cáo ở Nigeria và Nam Phi, điều này làm tăng thêm sự phức tạp trong việc quản lý đợt bùng phát ở các quốc gia bị ảnh hưởng.

WHO nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết hiện nay là phải tăng cường năng lực phòng xét nghiệm, củng cố hệ thống giám sát và cải thiện phối hợp xuyên biên giới.

Tổ chức này kêu gọi các quốc gia châu Phi tập trung vào phát hiện sớm, triển khai các chiến dịch tiêm chủng có mục tiêu và tăng cường các biện pháp can thiệp y tế công cộng, đặc biệt là ở những khu vực có số ca bệnh gia tăng.

Tuy nhiên, báo cáo mới nhất này của WHO không nêu tên Zambia, quốc gia đã công bố vào ngày 10/10 rằng họ đã phát hiện trường hợp mắc bệnh mpox đầu tiên là một công dân Tanzania đang có mặt ở thị trấn Chitambo thuộc tỉnh Central./.

Tin cùng chuyên mục