Vùng núi phía Bắc và Trung Bộ có mưa rất to, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh vùng núi phía Bắc và Trung Bộ đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa nên cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Vùng núi phía Bắc và Trung Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực vùng núi phía Bắc và Trung Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Từ 21 giờ ngày 15/10 đến 3 giờ ngày 16/10, khu vực các tỉnh Lai Châu, Yên Bái, Hòa Bình, Thanh Hóa và Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Mường Khoa 1 (Lai Châu) 53,2mm; Trung Tâm1 (Yên Bái) 113,4mm; Tân Đồng (Yên Bái) 105mm; Tân Dân2 (Hòa Bình) 67,4mm; Thanh Phong (Thanh Hóa) 78,2mm; Đức Giang (Hà Tĩnh) 55,6mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong sáng 16/10, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa; tại Lai Châu, Yên Bái và Hòa Bình mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm; tại Thanh Hóa và Hà Tĩnh từ 20-40mm, có nơi trên 100mm; nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều địa phương; cảnh báo độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Các chuyên gia khí tượng cũng kiến nghị các cơ quan chức năng tại những địa phương này lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Trên biển, hiện khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo ngày và đêm 16/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 16/10, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi và trung du nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và tối; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, mưa tập trung chiều và đêm; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục