Vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam-Tây Ban Nha

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm làm việc tại Tây Ban Nha từ 7-11/9.
Nhận lời mời của lãnh đạo Quốc hội Tây Ban Nha, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm làm việc tại Tây Ban Nha từ ngày 7-11/9.

Tham gia đoàn có ông Trần Văn Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; ông Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình; Trưởng và Phó Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Lai Châu, Hậu Giang, Cà Mau; thành viên các Ủy ban của Quốc hội.

Ngày 9/9, tại thủ đô Madrid, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Tây Ban Nha, bà Celia Villalobos và Phó Chủ tịch Thượng viện Tây Ban Nha, ông Juan José Lucas.

Tại các cuộc hội kiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Tây Ban Nha. Chuyến thăm của Đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam lần này nhằm tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị với Tây Ban Nha nói chung và với Quốc hội Tây Ban Nha nói riêng.

Thông báo về tình hình chính trị, kinh tế-xã hội của Việt Nam và hoạt động của Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ giữa hai nước thời gian qua phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, nhất là sau khi thiết lập khuôn khổ "Đối tác chiến lược hướng tới tương lai" nhân chuyến thăm Tây Ban Nha tháng 12/2009 của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; quan hệ thương mại song phương phát triển tích cực, đạt mức kỷ lục 2,6 tỷ USD ngay cả trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế, nợ công ở châu Âu đang có tác động trực tiếp, nhiều mặt tới Tây Ban Nha.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao và cảm ơn Tây Ban Nha đã ưu tiên cấp vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực phát triển hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới, môi trường...

Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, duy trì tiếp xúc chính trị; mong muốn Tây Ban Nha góp phần thúc đẩy đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU); mong muốn các doanh nghiệp Tây Ban Nha tăng cường tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư lâu dài tại Việt Nam; đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa, du lịch.

Lãnh đạo Quốc hội hai nước khẳng định sẽ làm hết sức mình để không ngừng thúc đẩy quan hệ hợp tác, vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam-Tây Ban Nha, gặt hái được những thành tựu mới.

Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng pháp luật, giám sát, lĩnh vực áp dụng công nghệ cao, xử lý thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động lập pháp của mỗi bên. Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy cơ chế tham vấn và phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên minh nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn đối tác nghị viện Á-Âu (ASEP),... vì hòa bình, độc lập dân tộc, phát triển và tiến bộ xã hội./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục