Vun đắp quan hệ hợp tác giữa hai thủ đô của hai nước Việt Nam-Lào

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đến chào xã giao Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Vientiane (Lào) và làm việc song phương với Đô trưởng thủ đô Vientiane.
Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Vientiane Anouphap Tounalom tiếp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh và đoàn đại biểu thành phố Hà Nội. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Thị trưởng thủ đô các nước ASEAN (MGMAC), Diễn đàn Thị trưởng ASEAN (AMF) năm 2024 và thăm, làm việc tại thủ đô Vientiane từ ngày 17-19/9, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm Trưởng đoàn, đã đến chào xã giao ông Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Vientiane (Lào) và làm việc song phương với Đô trưởng thủ đô Vientiane Atsaphangthong Siphandone.

Tại buổi tiếp, ông Anouphap Tounalom thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân và nhân dân thủ đô Vientiane bày tỏ tình cảm và sự chào đón nồng nhiệt tới toàn thể các thành viên trong Đoàn; khẳng định chuyến thăm và làm việc tại Lào lần này của đoàn sẽ góp phần hơn nữa vào việc vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai thủ đô nói riêng và hai nước nói chung.

Ông Anouphap Tounalom cho biết thêm chuyến thăm của Đoàn lần này còn có ý nghĩa quan trọng, bởi đây là thời điểm Ban chấp hành Đảng bộ thủ đô Vientiane đang tập trung tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và trong giai đoạn cuối năm triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thủ đô Viêng Chăn.

Ông cũng chia sẻ với đoàn về một số tình hình chung nổi bật của công tác tổ chức Đảng, công tác chính trị, kinh tế-xã hội của thủ đô Vientiane trong thời gian qua và việc triển khai thực hiện Chương trình quốc gia giải quyết vấn đề về kinh tế-tài chính nhằm đẩy mạnh sản xuất công nghiệp và thủ công mỹ nghệ, tạo doanh thu và sản xuất hàng hóa nội địa, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, xây dựng thị trường trong nước và nước ngoài gắn với việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, ứng dụng công nghệ hiện đại và thân thiện với môi trường.

Ông Anouphap Tounalom mong muốn hai bên hợp tác chặt chẽ hơn, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất; qua đó trở thành quan hệ hợp tác toàn diện và sẽ đưa quan hệ hợp tác hữu nghị trở thành kiểu mẫu trong hợp tác cấp địa phương Lào-Việt Nam.

Ông Trần Sỹ Thanh bày tỏ trong thời gian qua quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai thủ đô Hà Nội-Vientiane luôn được quan tâm vun đắp và không ngừng phát triển.

Đặc biệt là việc triển khai toàn diện, hiệu quả Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Đảng bộ, Chính quyền thủ đô Hà Nội và Đảng bộ, Chính quyền thủ đô Vientiane giai đoạn 2022-2025.

Triển khai Biên bản thỏa thuận hợp tác, đến nay đã có 9 cơ quan chuyên môn hai thủ đô chủ động ký kết biên bản hợp tác trong lĩnh vực chuyên môn để cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ trong các hoạt động nghiệp vụ; đồng thời triển khai hợp tác nhiều chương trình, dự án trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục-đào tạo, văn hóa, hỗ trợ phát triển...

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi làm việc song phương với Đô trưởng thủ đô Vientiane Atsaphangthong Siphandone. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Ông Trần Sỹ Thanh chúc mừng những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước Lào anh em, cũng như trong xây dựng và phát triển thủ đô Vientiane; Việt Nam nói chung, thủ đô Hà Nội nói riêng luôn mong muốn cùng với Đảng, Nhà nước Lào và thủ đô Vientiane tiếp tục phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực và ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa các thỏa thuận hợp tác giữa hai thủ đô Hà Nội-Vientiane, góp phần thúc đẩy sự phát triển của hai thủ đô và đóng góp vào sự ổn định và phát triển chung của khu vực Đông Nam Á.

Tại buổi làm việc song phương với đoàn đại biểu thủ đô Vientiane, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua; chia sẻ những kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của mỗi bên; cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, bài học về xây dựng và phát triển thủ đô của mỗi nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục