Vua Charles III chủ trì các nghi lễ tại Anh kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ D-Day

Vua Charles III bày tỏ lòng biết hơn tới những người đã hy sinh, đồng thời cam kết luôn ghi nhớ và tôn vinh những người đã tham gia chiến đấu trong trận chiến quan trọng này.

Vua Charles III của Anh chủ trì một số nghi lễ kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ D-Day trong Chiến tranh thế giới thứ Hai. (Nguồn: Reuters)
Vua Charles III của Anh chủ trì một số nghi lễ kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ D-Day trong Chiến tranh thế giới thứ Hai. (Nguồn: Reuters)

Ngày 5/6, Vua Charles III của Anh đã chủ trì một số nghi lễ kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ D-Day trong Chiến tranh thế giới thứ Hai, cùng với các cựu chiến binh Anh, các thành viên Hoàng gia cấp cao khác và các nhà lãnh đạo chính trị.

Vị vua 75 tuổi vừa mới trở lại xuất hiện trước công chúng sau thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư. Ông đã phát biểu tại buổi lễ tổ chức ở Portsmouth, trên bờ biển phía Nam nước Anh, do Bộ Quốc phòng nước này tổ chức.

Từ thành phố cảng này và các địa điểm khác trên bờ biển phía Nam nước Anh, ngày 5/6/1944, quân đội Đồng minh đã xuất phát, băng qua eo biển Manche và chiến đấu để đổ bộ vào các bãi biển ở vùng Normandy, miền Bắc nước Pháp vào sáng 6/6.

Trong bài phát biểu, Vua Charles III bày tỏ lòng biết hơn tới những người đã hy sinh, đồng thời cam kết luôn ghi nhớ và tôn vinh những người đã tham gia chiến đấu trong trận chiến quan trọng này.

Vua Charles III là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang của Anh và từng phục vụ trong Hải quân Hoàng gia và Không quân Hoàng gia. Ông và vợ là Hoàng hậu Camilla sẽ tới Pháp vào ngày 6/6 để dự các lễ tưởng niệm tiếp theo.

Các thành viên Hoàng gia cấp cao, Thủ tướng Anh Rishi Sunak và các cựu chiến binh Chiến tranh Thế giới thứ Hai, cùng hàng chục nguyên thủ quốc gia, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các quan chức khác, sẽ tham dự các buổi lễ kỷ niệm trên khắp vùng Normandy.

Đây sẽ là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Vua Charles III kể từ khi thông tin ông mắc ung thư được công bố vào tháng 2 vừa qua.

Chiến dịch đổ bộ D-Day của phe Đồng minh đã giúp chính thức thiết lập Mặt trận phía Tây, kết hợp với Mặt trận phía Đông do Liên Xô trước đây dẫn đầu tạo nên gọng kìm cô lập quân đội Đức quốc xã.

Chưa đầy một năm sau cuộc đổ bộ quy mô lớn nhất trong lịch sử lên Normandy, Đức quốc xã bị đánh bại, châu Âu được giải phóng hoàn toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục