Vụ sập mỏ vàng ở Zimbabwe: Số người thiệt mạng tiếp tục tăng

Chủ tịch Liên đoàn Thợ mỏ Zimbabwe cho hay lực lượng chức năng đã đưa được 4 thi thể lên mặt đất và 5 thi thể khác vẫn đang bị chôn vùi trong đống đổ nát dưới mỏ vàng.
Vụ sập mỏ vàng ở Zimbabwe: Số người thiệt mạng tiếp tục tăng ảnh 1Chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ sập mỏ vàng ở Chegutu, Zimbabwe ngày 30/9/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/9, nhà chức trách Zimbabwe cho biết số người thiệt mạng trong vụ sập mỏ vàng ngày 29/9 ở nước này đã tăng lên ít nhất 9 người.

Phát biểu với báo giới, Chủ tịch Liên đoàn Thợ mỏ Zimbabwe, bà Henrietta Rushwaya, cho hay lực lượng chức năng đã đưa được 4 thi thể lên mặt đất và 5 thi thể khác vẫn đang bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn đang gặp nhiều khó khăn do nhiều khu vực của mỏ vàng này vẫn tiếp tục sập.

Vụ tai nạn xảy ra tại mỏ Bay Horse ở Chegutu, cách thủ đô Harare khoảng 120km về phía Tây.

[Sập mỏ vàng tại Zimbabwe khiến ít nhất 3 thợ mỏ thiệt mạng]

Bộ trưởng Mỏ của Zimbabwe, ông Soda Zhemu, đã đến hiện trường giám sát công tác cứu hộ và xác nhận 21 thợ mỏ đã được giải cứu và vẫn còn 3 người mất tích.

Quốc gia phía Nam châu Phi này có trữ lượng lớn bạch kim, kim cương, vàng, than đá và đồng.

Do nền kinh tế suy thoái, hoạt động khai thác trái phép trở nên tràn lan và thường không đảm bảo an toàn.

Tháng 2/2019, đã có 24 thợ mỏ thiệt mạng khi một mỏ bỏ hoang bị ngập sau những trận mưa xối xả ở miền Trung Zimbabwe./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Giao lưu Hát đối trên sông biên giới Bắc Luân giữa thanh niên Móng Cái (Việt Nam) và thanh niên Đông Hưng (Trung Quốc) năm 2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân

Chương trình giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân được duy trì thường niên, là “nét đặc sắc riêng có, bản giao hưởng của tình hữu nghị” Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).