Vụ phòng khám “chui” ở Gia Lai: Chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an

Liên quan đến phòng khám PK ĐHY TP Hồ Chí Minh hoạt động chui, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai thống nhất với đề xuất chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan Công an để điều tra, làm rõ và xử lý.

"Bác sỹ" Võ Minh Thanh ngồi nhởn nhơ bấm điện thoại, bất hợp tác khi đoàn kiểm tra làm việc. (Ảnh: TTXVN phát)
"Bác sỹ" Võ Minh Thanh ngồi nhởn nhơ bấm điện thoại, bất hợp tác khi đoàn kiểm tra làm việc. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau khi xem xét đề xuất của Sở Y tế Gia Lai tại Báo cáo số 634/BC-SYT ngày 14/10 về báo cáo và đề xuất xử lý vụ việc khám bệnh, chữa bệnh tư nhân có hành vi vi phạm pháp luật tại Phòng khám PK ĐHY TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ 75 Nguyễn Tất Thành, thành phố Pleiku), Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai thống nhất với đề xuất chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan Công an để điều tra, làm rõ và xử lý vi phạm theo quy định.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật tại cơ sở ở địa chỉ nêu trên.

Trước đó, từ phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, chiều 30/9, Đoàn kiểm tra Sở Y tế Gia Lai phối hợp Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở có tên PK ĐHY TP. Hồ Chí Minh.

Tại thời điểm đoàn kiểm tra có mặt, cơ sở đang hoạt động bình thường. Lúc này, một người tự xưng là bác sỹ Võ Minh Thanh đang khám bệnh cho khách hàng, tư vấn điều trị suy giãn tĩnh mạch, tiêm xơ và laser sóng cao tần.

Qua làm việc nhanh, người đàn ông tự xưng là bác sỹ Võ Minh Thanh khai nhận tên thật là Võ Minh Chiến (28 tuổi, trú thôn Chí Công, xã Cư An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), tốt nghiệp chuyên ngành văn hóa, không có bằng cấp hành nghề y nhưng tự nhận mình là bác sỹ và tư vấn, khám bệnh cho khách hàng theo hướng dẫn của bà Lê Thị Thành - quản lý cơ sở.

Toàn bộ tiền khám chữa bệnh cho khách hàng đều chuyển vào tài khoản của bà Lê Thị Thành.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng lập biên bản, yêu cầu cơ sở chấm dứt hành vi vi phạm, dừng tất cả hoạt động liên quan đến lĩnh vực khám chữa bệnh, tháo gỡ biển hiệu khám chữa bệnh.

Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Gia Lai Trần Quang Khâm thông tin cơ sở PK ĐHY TP. Hồ Chí Minh hoạt động "chui" nên mọi thông tin ghi nhận ban đầu cần tiếp tục xác minh, làm rõ.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân nên đến các bệnh viện, cơ sở y tế đã được cấp phép để khám, chữa bệnh, đảm bảo an toàn, sức khỏe.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục