Vụ phá thai 36 tuần tuổi ở Hàn Quốc: 3 người bị cáo buộc tội giết người

Cảnh sát đã cáo buộc tội giết người đối với giám đốc bệnh viện, bác sỹ phẫu thuật và cả người phụ nữ trên, cũng như các cáo buộc hỗ trợ giết người đối với 4 nhân viên y tế khác.

(Ảnh chụp màn hình từ YouTube)
(Ảnh chụp màn hình từ YouTube)

Ngày 22/10, cảnh sát Hàn Quốc đã xin lệnh bắt giữ giám đốc bệnh viện sản phụ khoa và bác sỹ phẫu thuật vì thực hiện phá thai cho một phụ nữ đang trong tuần thứ 36 của thai kỳ.

Hồi tháng 6 vừa qua, cảnh sát đã mở cuộc điều tra sau khi một video được đăng tải trên YouTube, trong đó một phụ nữ ngoài 20 tuổi đã chia sẻ một vlog về việc phá thai trong tuần thứ 36 của thai kỳ. Người phụ nữ này khẳng định đã không biết mình mang thai cho đến thời điểm đó.

Cảnh sát đã cáo buộc tội giết người đối với giám đốc bệnh viện, bác sỹ phẫu thuật và cả người phụ nữ trên, cũng như các cáo buộc hỗ trợ giết người đối với 4 nhân viên y tế khác. Phiên tòa về lệnh bắt giữ đối với hai bác sỹ sẽ diễn ra vào ngày 23/10.

Ở Hàn Quốc, phá thai chỉ được phép thực hiện trong năm trường hợp, bao gồm khi người phụ nữ mang thai hoặc người cha bị khuyết tật di truyền hoặc mắc bệnh truyền nhiễm, hoặc khi thai kỳ là hậu quả của tội phạm hiếp dâm hoặc loạn luân, hoặc khi việc mang thai gây ra rủi ro sức khỏe cho người mẹ.

Trong phán quyết mang tính bước ngoặt vào năm 2019, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã phán quyết rằng lệnh cấm hoàn toàn việc phá thai là vi phạm hiến pháp, đồng thời xóa bỏ cơ sở pháp lý nhằm buộc tội hình sự những người thực hiện hành vi này trong nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục