Vụ ALC 2, Giám đốc Công ty Công nghệ biển Hải Phòng lĩnh án chung thân

Chiều 10/12, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” tại ALC 2 đã kết thúc với phần tuyên án.
Vụ ALC 2, Giám đốc Công ty Công nghệ biển Hải Phòng lĩnh án chung thân ảnh 1Các bị cáo được áp giải về trại giam ngày 10/7/2014. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Chiều 10/12, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính 2 - Ngân hàng Nông nghiệp và ​Phát triển Nông thôn Việt Nam (ALC 2), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ biển Hải Phòng và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải biển Đại Phát đã kết thúc với phần tuyên án.

Theo bản án vừa tuyên, Hội đồng xét xử nhận địn​h bị cáo Vũ Quốc Hảo (60 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc ALC 2) đóng vai trò chủ mưu của vụ án; các bị cáo Nguyễn Văn Tài (56 tuổi, nguyên Phó tổng Giám đốc ALC 2), Phạm Xuân Nghị (53 tuổi, nguyên Trưởng phòng cho thuê ALC 2), Tôn Quang Việt (50 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng cho thuê ALC 2), Hoàng Thanh Sơn (41 tuổi, cán bộ Phòng kinh doanh ALC 2) mặc dù biết làm trái quy định của pháp luật những vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Hảo.

Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo về tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.”

Cụ thể, Vũ Quốc Hảo lĩnh mức án 18 năm tù (chưa tổng hợp với các bản án trước đó phải nhận của bị cáo); Nguyễn Văn Tài 16 năm tù, tổng hợp với các bản án trước đó thì bị cáo phải chấp hành mức án tù chung thân; Phạm Xuân Nghị 14 năm tù, tổng hợp các bản án là 30 năm tù; Tôn Quang Việt 12 năm tù, tổng hợp các bản án là 21 năm tù; Hoàng Thanh Sơn 6 năm tù, tổng hợp bản án là 9 năm tù.

Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt bị cáo Lê Hùng Sơn (48 tuổi - Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ biển Hải Phòng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải biển Đại Phát) mức án tù chung thân về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; đồng thời buộc bị cáo Lê Hùng Sơn phải bồi thường cho ALC 2 số tiền hơn 250 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, mặc dù biết rõ hai Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ biển Hải Phòng và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải biển Đại Phát không đủ khả năng tài chính, dự án thuê tài chính không khả thi, hiệu quả, doanh nghiệp không có tài liệu chứng minh khả năng đảm bảo thanh toán tiền thuê…, nhưng Vũ Quốc Hảo đã chỉ đạo cấp dưới là Tài, Nghị, Việt, Sơn thực hiện việc thẩm định, làm các thủ tục cho thuê tài chính với hai hợp đồng cho thuê tài chính số 116/08/ALC II-HĐ cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ biển Hải Phòng thuê tài chính tàu Whale, trị giá hơn 94 tỷ đồng và hợp đồng số 119/08/ALC II-HĐ cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải biển Đại Phát thuê tài chính tàu Đại Phát, trị giá hơn 94 tỷ đồng.

Trong quá trình tiếp nhận sử dụng khai thác tàu Whale và tàu Đại Phát, bị cáo Lê Hùng Sơn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ biển Hải Phòng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải biển Đại Phát đã không trả tiền thuê tài chính theo định kỳ cho ALC 2 mà chiếm dụng số tiền hơn 118 tỷ đồng để sử dụng cá nhân và trả nợ. Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Công ty ALC 2 hơn 244 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục