Vòng đàm phán thứ 2 giữa Mỹ-Iran sẽ diễn ra tại thủ đô Rome của Italy

Vòng đàm phán hạt nhân thứ hai giữa Mỹ và Iran, dự kiến vào 19/4 tới, sẽ diễn ra tại Rome (Italy) thay vì ở Muscat của Oman, như vậy là 2 lần thay đổi, từ Rome đến Muscat và quay trở lại Rome.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo trang tin Axios, vòng đàm phán hạt nhân thứ hai giữa Mỹ và Iran, dự kiến vào ngày 19/4 tới, sẽ diễn ra tại Rome (Italy) thay vì ở Muscat của Oman.

Như vậy, địa điểm của các cuộc đàm phán sắp tới đã thay đổi hai lần, từ Rome đến Muscat và quay trở lại Rome.

Đây sẽ là vòng đàm phán thứ 2 giữa Mỹ-Iran, và là cuộc họp cấp cao nhất giữa hai bên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) mà Iran và các cường quốc ký kết vào năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu của ông.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi khẳng định quyền làm giàu urani của Iran là không thể thương lượng, trong khi phía Mỹ cho rằng Tehran phải "dừng và loại bỏ hoạt động làm giàu hạt nhân" để đạt được thỏa thuận với Washington.

Trong diễn biến khác cùng ngày, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi nhận định Iran không còn xa mục tiêu sở hữu bom nguyên tử.

Trả lời phỏng vấn với báo Le Monde của Pháp, đăng ngày 15/4, trước chuyến thăm Tehran, ông Grossi thừa nhận: "Họ không còn xa mục tiêu đó nữa, bạn phải thừa nhận điều đó... Iran có các mảnh ghép và cuối cùng họ có thể ghép chúng lại với nhau một ngày nào đó."

Iran từ lâu luôn khẳng định chương trình làm giàu urani là vì mục đích hòa bình, không nhằm phát triển vũ khí hạt nhân.

Ông Grossi dự kiến đến Iran vào cuối ngày 16/4 để hội đàm với các quan chức cấp cao nước này. IAEA được giao nhiệm vụ giám sát việc Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân JCPOA năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Công trình xây dựng khu định cư của Israel tại Bờ Tây năm 2024. (Nguồn: Getty Images/TTXVN)

Israel mở rộng định cư tại khu vực trung tâm Bờ Tây

Các bộ trưởng cánh hữu của Israel lâu nay đã thúc đẩy việc áp dụng chủ quyền Israel trên toàn bộ khu vực Bờ Tây - một đề xuất vấp phải chỉ trích mạnh mẽ từ Palestine và nhiều quốc gia trên thế giới.