Volkswagen khủng hoảng, ngành công nghiệp ôtô châu Âu ‘không lối thoát’

Cảnh báo của Volkswagen, hãng chế tạo ô tô lớn nhất nước Đức, về kế hoạch cắt giảm việc làm và khả năng đóng cửa dây chuyền sản xuất trong nước đã trở thành một tin tức chấn động.

Lần đầu tiên trong lịch sử 87 năm, hoạt động của Volkswagen đối mặt nguy cơ bị ngừng trệ. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, đây có thể là “triệu chứng” của một sự bất ổn lớn hơn trong nền kinh tế đầu tàu châu Âu.

Những đám mây đen “bao phủ” hãng sản xuất ô tô lớn nhất nước Đức đã hình thành trong nhiều năm qua, do chi phí sản xuất tăng vọt, nền kinh tế trong nước yếu hơn sau đại dịch COVID-19 và sự cạnh tranh gay gắt từ những nhà sản xuất ô tô mới nổi từ Trung Quốc. Chiến lược xe điện (EV) đang chững lại của Volkswagen đang làm gia tăng thêm nỗi lo doanh thu của hãng sụt giảm.

Volkswagen cho biết sẽ phải tiết kiệm được khoảng 10 tỷ euro (11,1 tỷ USD) chi phí trong 3 năm tới. Điều này đồng nghĩa với hàng nghìn việc làm bị mất và hãng có khả năng đóng cửa một số trong 10 dây chuyền lắp ráp tại Đức./.

(Vietnam+)