Vở kịch về chuyện tình tay ba sẽ mở màn Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng

Bên cạnh các đơn vị nghệ thuật đóng trên địa bàn Hà Nội, liên hoan năm nay còn có sự tham gia của các nhà hát tại một số tỉnh thành lân cận, có các tác phẩm sân khấu về Hà Nội.

Nhà hát Kịch Hà Nội sẽ mở màn Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng, năm 2024 với tác phẩm "Khoảng trống." (Ảnh: NHKHN)
Nhà hát Kịch Hà Nội sẽ mở màn Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng, năm 2024 với tác phẩm "Khoảng trống." (Ảnh: NHKHN)

Vở diễn “Khoảng trống” của Nhà hát Kịch Hà Nội sẽ được lựa chọn để mở màn Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng, năm 2024 diễn ra từ ngày 1-9/11 tại Rạp Công nhân, Rạp Đại Nam và các nhà hát khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

“Khoảng trống” là câu chuyện về cuộc tình tay ba đầy giông bão, oan nghiệt của những con người trí thức. Để giữ thanh danh và sự bình yên cho bản thân, cho gia đình, họ vẫn nén lòng để chấp nhận nhau, tôn trọng nhau, chấp nhận thứ hạnh phúc chơi vơi, tính toán, đầy giả dối…

Chia sẻ tại buổi họp báo ngày 28/10, đạo diễn-Nghệ sỹ Nhân dân Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cho hay tập thể nhà hát đang rất hào hứng tham gia liên hoan bởi đây là “sân chơi” cho các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, là sự kiện thường niên, phản ánh hoạt động nghệ thuật biểu diễn Thủ đô.

trunghieu.jpg
đạo diễn-Nghệ sỹ Nhân dân Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội phát biểu tại họp báo. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Theo Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao Hà Nội, liên hoan năm nay có một điểm mới: Bên cạnh các đơn vị nghệ thuật Hà Nội, liên hoan còn có sự tham gia của các nhà hát tại một số tỉnh thành lân cận, có các tác phẩm sân khấu về Hà Nội.

Các tác phẩm tham dự liên hoan có chủ đề, tư tưởng, nội dung rõ ràng; phản ánh sinh động về mọi mặt của đời sống xã hội, đất nước, con người Việt Nam.

Ban Tổ chức khuyến khích các tác phẩm có nội dung gắn với địa danh, lịch sử, văn hóa, con người Hà Nội trong quá khứ và hiện tại, đề cao cái đẹp và các giá trị nhân văn; lên án cái xấu, cái ác, sự thấp hèn, có tác động tích cực đến đời sống xã hội, thể hiện rõ các chức năng, nhận thức, giáo dục, thẩm mỹ trong tác phẩm. Tác phẩm phải tạo được sự hấp dẫn, mang tính dự báo. Bố cục, kết cấu chặt chẽ, có nhiều tìm tòi sáng tạo mới lạ, hiệu quả trong phương pháp nghệ thuật và hình thức thể hiện. Tác phẩm phải giữ được những đặc trưng cơ bản của loại hình nghệ thuật.

Theo ông Đỗ Đình Hồng, đây là dịp nhằm nâng cao giá trị văn hóa nghệ thuật Thủ đô, giáo dục và phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng vẻ vang của Hà Nội ngàn năm văn hiến, của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Nội trong suốt chặng đường đấu tranh, xây dựng và phát triển Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình.

nguyendangchuong.jpg
Tiến sỹ Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam giới thiệu về liên hoan. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Liên hoan là cơ hội để các đơn vị nghệ thuật giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong quá trình sáng tạo nghệ thuật để định hướng sáng tạo ra nhiều tác phẩm đạt chất lượng cao phục vụ nhân dân Thủ đô nói riêng và khán giả cả nước trong thời gian tới.

Khán giả sẽ được thưởng thức các vở diễn: “Khoảng trống” của Nhà hát Kịch Hà Nội, “Hồ Xuân Hương” của Đoàn Chèo Hải Phòng, “Cánh cửa khép hờ” của Nhà hát Cải lương Việt Nam, “Ông không phải là bố tôi” của Nhà hát Tuổi trẻ, “Đại tướng Võ Nguyên Giáp” của Nhà hát Chèo Quân đội, “Sóng ven đô” của Nhà hát Chèo Bắc Giang, “Hoàng đế cờ lau” của Nhà hát Múa rối Thăng Long, “Người hát ả đào” của Nhà hát Chèo Hà Nội, “Lý Thường Kiệt” của Nhà hát Cải lương Hà Nội, “Hoàng thành Thăng Long” của Nhà hát Múa rối Việt Nam, “Lộ hàng” của Sân khấu Lucteam (đạo diễn Trần Lực)./.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng, năm 2024 do Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa-Thể thao Hà Nội cùng các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức.

Cơ cấu giải thưởng gồm: Bằng chứng nhận kèm tiền thưởng cho các vở diễn, diễn viên đạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc và Giải Xuất sắc (nếu có) cho các thành phần sáng tạo (tác giả, đạo diễn, họa sỹ, nhạc sỹ, biên đạo múa).

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục