VITM Hà Nội 2025 đạt doanh thu 180 tỷ đồng sau chuỗi hoạt động sôi nổi

Theo thông tin từ ban tổ chức, doanh thu bán sản phẩm du lịch trong 4 ngày hội chợ đạt trên 180 tỷ đồng. 95% các doanh nghiệp đạt mục tiêu khi tham gia hội chợ, trong đó 7,6% vượt mục tiêu mong đợi.

Gian hàng của Vietravel đạt doanh thu gần 17 tỷ đồng sau 4 ngày hội chợ. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Gian hàng của Vietravel đạt doanh thu gần 17 tỷ đồng sau 4 ngày hội chợ. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Chiều nay, ngày 13/4, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2025 vừa chính thức khép lại sau chuỗi hoạt động sôi nổi kéo dài 4 ngày. Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Hải cho biết tổng doanh thu từ hoạt động bán sản phẩm du lịch trong khuôn khổ hội chợ đạt hơn 180 tỷ đồng.

Hơn 14.500 cuộc gặp gỡ trao đổi hợp tác

Ông Nguyễn Hồng Hải cho biết hội chợ đã thu hút sự tham gia của các cơ quan quản lý, cơ quan xúc tiến và doanh nghiệp du lịch của 56 tỉnh, thành phố của Việt Nam, 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 668 doanh nghiệp có gian hàng tại hội chợ.

Điểm nhấn tại VITM Hà Nội kỳ này là không gian trưng bày công nghệ và AI trong lĩnh vực dịch vụ du lịch của 15 doanh nghiệp trong và ngoài nước, giới thiệu 20 giải pháp tiên tiến như AI, robot, khách sạn thông minh.

Sự kiện thu hút 6.000 lượt khách trải nghiệm, 14 chuyên đề chia sẻ tại TechTalk và khởi tạo 200 cơ hội kinh doanh. Qua đó, hội chợ cho thấy rõ định hướng đưa du lịch trở thành ngành tiên phong trong chuyển đổi số và chuyển đổi xanh theo chiến lược phát triển quốc gia.

Ông Hồng Hải cho hay: “Sau 4 ngày tổ chức, ước tính có khoảng 95.000 khách đến tham quan, mua sắm; gần 4.500 doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế đến tham dự và làm việc tại hội chợ với trên 14.500 cuộc gặp gỡ trao đổi hợp tác; hơn 15.000 tour và sản phẩm du lịch khuyến mãi được cung cấp tại sự kiện, đồng thời ghi nhận được trên 30 triệu lượt truy cập thông tin về Hội chợ trên nền tảng TikTok chỉ sau 4 ngày.”

vnp-vitm-3.jpg
Không gian trưng bày công nghệ và AI trong lĩnh vực dịch vụ du lịch thu hút sự quan tâm đặc biệt của khách tham quan và giới truyền thông. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Đáng chú ý, trong khuôn khổ hội chợ có hơn 20 sự kiện, hội nghị, hội thảo, họp báo và hoạt động xúc tiến du lịch được tổ chức. Các diễn đàn xúc tiến từ Quảng Nam, Bắc Giang, Hà Giang, Ninh Bình, Thanh Hóa, Cần Thơ, Quảng Ninh nổi bật với hình thức tổ chức mới, kết hợp quảng bá điểm đến và thảo luận giải pháp phát triển du lịch xanh, bền vững. Qua đó thúc đẩy sự đồng thuận giữa chính quyền, doanh nghiệp và du khách vì một Việt Nam hấp dẫn và giàu bản sắc.

Đặc biệt, Diễn đàn “Phát triển điểm đến du lịch Xanh - Nâng tầm Du lịch Việt Nam” do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức thu hút đông đảo các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch từ trung ương đến địa phương, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia du lịch và lãnh đạo các doanh nghiệp du lịch.

Thông qua diễn đàn, các giải pháp đã được bàn bạc và thống nhất nhằm đưa ngành du lịch chuyển đổi xanh; đề xuất các cơ chế liên kết, phối hợp hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện chuyển đổi xanh trong du lịch, hiện thực hóa các sáng kiến tiếp cận; mở rộng thị trường đối với mô hình kinh doanh du lịch xanh thông qua các hoạt động cụ thể.

Lữ hành được mùa bội thu

Sau bốn ngày hội chợ, đại diện Vietravel cho biết gian hàng ghi nhận kết quả ấn tượng với 1.080 lượt khách đặt tour, mang về doanh thu đạt 16,9 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ tour quốc tế chiếm ưu thế với 55%, còn lại 45% là tour trong nước. So với kỳ hội chợ năm 2024, kết quả này tăng gần 20%. Điều đó cho thấy sức hút mạnh mẽ của thương hiệu cũng như sự khởi sắc của thị trường du lịch nói chung.

vnp-vitm-2025-6.jpg
Hội chợ mang đến nhiều cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực du lịch. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Trao đổi với phóng viên, Giám đốc Marketing BestPrice Travel, ông Bùi Thanh Tú cho biết trong 4 ngày đơn vị này đã chào đón hơn 10.000 lượt khách tới trải nghiệm, tư vấn và đặt tour, ghi nhận gần 500 đơn hàng với tổng doanh số hơn 5 tỷ đồng.

Tham gia hội chợ năm nay, BestPrice Travel đặc biệt chú trọng việc mở rộng và đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan xúc tiến du lịch quốc tế như: JNTO (Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản), KTO (Tổng cục Du lịch Hàn Quốc), TTA (Cục Du lịch Đài Loan và Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia). Sự đồng hành này đã giúp BestPrice giới thiệu thành công loạt sản phẩm du lịch chất lượng cao và trao tặng hơn 1.000 phần quà độc quyền đến khách hàng đặt tour tại hội chợ.

Cũng tại sự kiện, Hiệp hội du lịch Việt Nam đã tổ chức Lễ vinh danh các tổ chức, doanh nghiệp du lịch và cá nhân xuất sắc, tiêu biểu năm 2024 (VITA AWARDS). Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã trao tặng cúp, bằng khen và giấy chứng nhận ở 5 hạng mục: lữ hành, cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch, du lịch xanh và hạng mục dành cho cá nhân trong lĩnh vực du lịch với 224 giải thưởng gồm 155 tập thể, 69 cá nhân./.

Theo thông tin tổng kết từ ban tổ chức, doanh thu bán sản phẩm du lịch trong 4 ngày hội chợ đạt trên 180 tỷ đồng. 95% các doanh nghiệp đạt mục tiêu khi tham gia hội chợ, trong đó 7,6% vượt mục tiêu mong đợi, 92,9% hài lòng với các hoạt động tại hội chợ.

vnp-vitm-2025-5.jpg
Hình ảnh khách tham quan xếp hàng chơi mini game diễn ra trong suốt 4 ngày hội chợ. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
(Vietnam+)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Ngôi đền chính của khu di tích là kim tự tháp Kukulcán (El Castillo) nằm ở trung tâm địa điểm, đã được công nhận là một trong 7 Kỳ quan Thế giới mới.

Kỳ quan Thế giới mới Chichén Itzá của Mexico

Chichén Itzá là một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng và nổi tiếng của nền văn minh Maya trên Bán đảo Yucatán ở Mexico, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1988.

Đồi cỏ tranh ngút ngàn ở xã vùng cao Pu Nhi

Đồi cỏ tranh ngút ngàn ở xã vùng cao Pu Nhi

Giữa không gian núi đồi hùng vỹ ngút ngàn, cỏ tranh phủ một màu trắng muốt, đung đưa theo làn gió tạo nên khung cảnh thơ mộng tại xã vùng cao Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông (Điện Biên).

Hàn Quốc thất thu du lịch mùa hoa anh đào

Hàn Quốc thất thu du lịch mùa hoa anh đào

Mùa hoa năm 2025 đã chứng kiến mức sụt giảm doanh thu nghiêm trọng, do thời tiết khắc nghiệt và các vụ cháy rừng lan rộng buộc nhiều địa phương phải hủy bỏ lễ hội hoa thường niên.