Việt Nam và Maldives nỗ lực tăng cường kết nối trong mọi lĩnh vực

Hiện nay, kim ngạch thương mai hai chiều Việt Nam-Maldives mới đạt khoảng 15 triệu USD/năm và giữa hai nước mới có một dự án đầu tư của Maldives tại Việt Nam, trị giá 23 triệu USD.

Đại sứ Trịnh Thị Tâm phát biểu tại buổi tọa đàm. (Nguồn: Baoquocte)
Đại sứ Trịnh Thị Tâm phát biểu tại buổi tọa đàm. (Nguồn: Baoquocte)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka kiêm nhiệm Maldives đã phối hợp với Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại Maldives (MEDT) tổ chức tọa đàm “Kết nối Việt Nam-Maldives.”

Sự kiện này diễn ra nhân dịp Đại sứ Trịnh Thị Tâm trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Tô Lâm lên Tổng thống Maldives Mohamed Muizzu.

Cuộc tọa đàm được tổ chức ngày 10/9 tại thủ đô Male, với sự tham dự của Quốc Vụ khanh Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại Maldives Hussain Zamir, Nghị sỹ Quốc hội Mohamed Nazim, Giám đốc Chương trình Đầu tư Maldives (MEDT) Nuha Mohamed, đại diện các hiệp hội về xây dựng, du lịch, cơ quan phát triển quan hệ công chúng và quảng bá Maldives cùng lãnh đạo một số doanh nghiệp lớn của Maldives như Voyages Maldives, Amin Construction…

Phát biểu tại cuộc tọa đàm, Đại sứ Trịnh Thị Tâm cho biết Việt Nam và Maldives có quan hệ hữu nghị tốt đẹp từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975.

Tuy nhiên, do khoảng cách địa lý và nhiều nguyên nhân khách quan, việc trao đổi đoàn các cấp và đoàn doanh nghiệp giữa hai nước thời gian qua khá hạn chế.

Do đó, Đại sứ mong muốn cuộc tọa đàm lần này sẽ là cơ hội để giúp quan chức chính phủ cũng như doanh nghiệp Maldives hiểu rõ hơn về Việt Nam và các cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, từ đó thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư vốn đang khá khiêm tốn giữa hai nước.

Hiện kim ngạch thương mai hai chiều mới đạt khoảng 15 triệu USD/năm và giữa hai nước mới có một dự án đầu tư của Maldives tại Việt Nam, trị giá 23 triệu USD.

Đại sứ Trịnh Thị Tâm bày tỏ mong muốn sự kiện này sẽ giúp hình thành các kết nối chặt chẽ hơn giữa các Bộ Kinh tế hai nước cũng như giữa chính phủ hai nước với doanh nghiệp.

Đại sứ khẳng định Đại sứ quán sẵn sàng hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực đang quan tâm, đồng thời sẽ kiến nghị các đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang tham quan, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Maldives, chuẩn bị nền tảng cho các hoạt động hợp tác thiết thực hơn khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2025.

Phát biểu tại sự kiện, Quốc vụ khanh Hussain Zamir đánh giá cao sáng kiến tổ chức tọa đàm, cho rằng đây là cơ hội tốt để quan chức và doanh nghiệp hàng đầu của Maldives có thể tiếp cận các thông tin về Việt Nam, trao đổi và tìm kiếm các cơ hội hợp tác nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, nhất là trong lĩnh vực Maldives đang quan tâm phát triển như du lịch, xây dựng, thủy sản, thương mại, đầu tư, tài chính, giáo dục…

Quốc vụ khanh nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế phát triển nhanh, ngành sản xuất chế tạo phát triển mạnh mẽ, và có vai trò ngày càng tăng trong chuỗi thương mại quốc tế.

Tương tự Việt Nam, Maldives là quốc gia có vị trí chiến lược, có ngành du lịch phát triển và có nhu cầu đa dạng hóa nền kinh tế, đối tác, thị trường. Do vậy, doanh nghiệp hai nước có nhiều tiềm năng, cơ hội để khai thác các thế mạnh, bổ trợ lẫn nhau.

Quốc vụ khanh cũng đề xuất hai bên xem xét thiết lập các cơ chế và ký kết các văn kiện hợp tác liên quan, tạo nền tảng cho việc thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư trong thời gian tới.

Các hiệp hội và doanh nghiệp Maldives tham gia tọa đàm cung cấp các thông tin về các ngành công nghiệp mũi nhọn của Maldives hiện nay, cho biết Maldives có nhu cầu nhập khẩu lớn các mặt hàng phục vụ ngành du lịch như thủy sản (trừ cá ngừ), thực phẩm, trái cây; các nguyên vật liệu phục vụ ngành xây dựng, trong đó có cát; hàng dệt may và giày dép; có nhu cầu tuyển dụng lao động lành nghề làm việc trong các ngành du lịch, xây dựng và thủy sản.

Các hiệp hội và doanh nghiệp Maldives cũng bày tỏ quan tâm việc được tạo thuận lợi thủ tục thị thực nhập cảnh và sớm có kết nối đường bay thẳng giữa hai nước.

ttxvn_trinh thi tam Maldives Mohamed Muizzu.jpg
Đại sứ Trịnh Thị Tâm trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Maldives Mohamed Muizzu. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhân dịp này, Đại sứ quán trưng bày, giới thiệu một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam, một số sản phẩm phổ biến của Việt Nam như cà phê, mít sấy, hạt sen sấy...

Đại sứ Trịnh Thị Tâm đã làm việc với Bộ Du lịch, Bộ Thủy sản và Tài nguyên biển Maldives nhằm trao đổi thông tin, thảo luận các khả năng hợp tác song phương trong các lĩnh vực như trao đổi đoàn học tập về mô hình phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái…; hợp tác trong lĩnh vực xuất khẩu, chế biến hải sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục