Việt Nam và Hà Lan tổ chức tọa đàm về phát triển bền vững

Phái đoàn Việt Nam và Hà Lan tại WTO đã phối hợp với tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững, tổ chức cuộc tọa đàm với chủ đề về “Tích hợp thương mại, phát triển và quản lý môi trường tại Việt Nam.”
Cảng biển Bà Rịa-Vũng Tàu hiện có 7 bến cảng với chức năng khai thác hàng container công suất quy hoạch đến năm 2020 đạt 7,66 triệu Teu/năm. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, nhân Tuần lễ về Môi trường và Thương mại tại Tổ chức thương mại thế giới (WTO), phái đoàn Việt Nam và Hà Lan ngày 8/10, phối hợp với tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững (IDH), tổ chức cuộc tọa đàm với chủ đề về “Tích hợp thương mại, phát triển và quản lý môi trường tại Việt Nam.”

Trong bài phát biểu mở đầu chương trình, Đại sứ Mai Phan Dũng - Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva - giới thiệu về quá trình hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan trong thời gian qua, cho biết năm nay đánh dấu kỷ niệm 5 năm quan hệ đối tác toàn diện song phương.

Hiện hai nước cũng đã ký các thỏa thuận chiến lược, nhất trí đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh biến đổi khí hậu và phát triển hệ thống lương thực bền vững đóng vai trò là xương sống trong quan hệ đối tác giữa hai nước.

Đại sứ Mai Phan Dũng cho biết thêm: “Việt Nam luôn hướng đến tăng trưởng xanh, phát triển xanh và kinh tế tuần hoàn đã trở thành xu hướng toàn cầu vì đây là những giải pháp tích cực để giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao khả năng phục hồi của nền kinh tế, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon và phát triển bền vững. Do đó, phát triển xanh và bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 của Việt Nam; Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030; và Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050."

Đại sứ Mai Phan Dũng chia sẻ: "Việt Nam cũng cam kết nỗ lực tái cấu trúc ngành nông nghiệp, thực hiện chuyển đổi xanh để thích ứng với xu hướng mới của thương mại tự do, biến đổi khí hậu và nông nghiệp thông minh, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng và phát triển nền kinh tế carbon thấp hướng tới nền kinh tế tuần hoàn.”

Trong khi đó, Đại sứ phái đoàn Hà Lan tại WTO Audrey Goosen đánh giá cao những chương trình mà hai nước đang cùng nhau hợp tác, cũng như khẳng định Hà Lan sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có nông nghiệp bền vững.

Bà Goosen cũng bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực trong sản xuất lương thực thực phẩm của Việt Nam, cho rằng nhận thức của người dân về việc sản xuất và phát triển bền vững đang được nâng cao.

Theo bà Goosen, hai nước có thể tiếp tục phối hợp để giúp các sản phẩm Việt Nam đạt tiêu chuẩn cao hơn và đáp ứng được các thị trường khắt khe.

Bên cạnh đó, Đại sứ Audrey Goosen cũng đề cập tới vai trò của IDH, đánh giá cao các chương trình của tổ chức này tại Việt Nam, cũng như nỗ lực thực hiện cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 và hướng tới hệ thống nông nghiệp tái tạo.

Cũng trong khuôn khổ cuộc tọa đàm, các đại biểu và khách mời đã thảo luận về các cách tiếp cận tích hợp của thương mại, phát triển và quản lý môi trường tại Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục