Việt Nam và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác công nghệ mới

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục được củng cố ngày càng sâu sắc, toàn diện hơn trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), hệ sinh thái bán dẫn...
Đại sứ Nguyễn Thanh Hải và Quốc vụ khanh Dầu mỏ, Khí đốt và Du lịch Ấn Độ Suresh Gopi chụp ảnh lưu niệm cùng các quan chức ASEAN và quốc tế. (Ảnh: Ngọc Thúy /TTXVN)

Ngày 9/10, Việt Nam và Ấn Độ đã tổ chức cuộc trao đổi tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ Ấn Độ ở thủ đô New Delhi nhằm thúc đẩy quan hệ song phương nói chung và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ nói riêng.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tham dự cuộc gặp có Đại sứ Nguyễn Thanh Hải, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Ấn Độ, Giáo sư Abhay Karandikar cùng các cán bộ chuyên trách của hai bên.

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải nhắc lại quan hệ truyền thống, tình cảm lâu đời, sâu sắc giữa Việt Nam và Ấn Độ. Theo Đại sứ, mối quan hệ này luôn được duy trì ở mức độ tin cậy rất cao.

Sự tin tưởng được thể hiện gần nhất là chuyến thăm cấp Nhà nước của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tới Ấn Độ, cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Mỹ.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục được củng cố ngày càng sâu sắc, toàn diện hơn trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), hệ sinh thái bán dẫn, đổi mới tài chính và thanh toán kỹ thuật số, công nghệ vũ trụ, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học, công nghệ chống chịu thiên tai và đặc biệt là trong lĩnh vực sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình nhằm thực hiện tuyên bố chung giữa hai nước để đạt mục đích trở thành những quốc gia phát triển.

Về phần mình, Thứ trưởng Abhay Karandikar nhất trí với những trao đổi của Đại sứ Nguyễn Thanh Hải, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam và Ấn Độ có một lịch sử gắn kết rất chặt chẽ và giờ đây hai nước có nhiều cơ hội để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học-công nghệ.

Theo Giáo sư Abhay Karandikar, Việt Nam và Ấn Độ cần tăng cường hợp tác song phương trực tiếp hơn nữa trong lĩnh vực khoa học-công nghệ vì những quan hệ hợp tác trước đây đều thông qua quan hệ đối tác ASEAN.

Ông nhấn mạnh hiện là thời điểm thích hợp để tổ chức lại các hoạt động song phương Việt Nam-Ấn Độ. Giới nghiên cứu khoa học hai nước cần xác định những chủ đề có thể hợp tác và phối hợp với nhau trong các lĩnh vực, như công nghệ kỹ thuật số, AI, an ninh mạng, lượng tử, năng lượng xanh hoặc công nghệ sinh học.

Kết thúc buổi làm việc, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải và Thứ trưởng Abhay Karandikar đã thống nhất cần tổ chức thêm nhiều cuộc trao đổi làm việc ở nhiều cấp độ nhằm nhanh chóng tiến tới việc ký kết những thỏa thuận thiết thực giữa hai bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục