Ngày 15/4, tại thành phố Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng), Đoàn Đại biểu 12 đồn Biên phòng hai tỉnh Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) tổ chức Hội đàm giao ban quý 1 năm 2025 với Đoàn Đại biểu Chi đội Quản lý Biên giới Bách Sắc (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).
Quý 1 năm 2025, hai bên đã vượt qua mọi khó khăn thách thức, chủ động, linh hoạt, duy trì thực hiện tốt cơ chế gặp gỡ, hội đàm, trao đổi thông tin qua thư, điện thoại, đường dây nóng được 188 lần; gặp gỡ trực tiếp 42 lần và tổ chức Hội đàm định kỳ một lần; kịp thời thông báo tình hình có liên quan đến biên giới, cửa khẩu; hoạt động của các loại tội phạm. Theo đó, hai bên đã phối hợp bắt giữ 6 vụ/1.000 kg nguyên liệu thuốc lá...
Ngoài ra, phía Việt Nam cũng tăng cường triển khai các đợt cao điểm đấu tranh, truy quét tội phạm đã khởi tố 1 vụ/2 đối tượng tổ chức cho 2 công dân xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc; bắt giữ 9 vụ/45 công dân xuất, nhập cảnh trái phép; 15 vụ/thu giữ 5.725 kg nguyên liệu thuốc lá...
Hai bên phối hợp xác minh trao trả, tiếp nhận 41 vụ/301 công dân xuất, nhập cảnh trái phép, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.
Tại buổi Hội đàm, hai bên thống nhất tăng cường trao đổi thông tin để kịp thời thông báo tình hình có liên quan, nhất là công tác quản lý biên giới, quản lý xuất, nhập cảnh; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và tình hình dịch bệnh đảm bảo lưu thông biên giới, cửa khẩu an toàn, thông suốt; tạo điều kiện thuận lợi cho xuất, nhập khẩu hàng hóa, phát triển kinh tế biên mậu.
Cùng với đó, hai bên tích cực tuần tra liên hợp, tăng cường kiểm soát đối với các đoạn biên giới bùng phát các hoạt động tội phạm; chủ động triển khai các biện pháp phối hợp trong xác minh, trao trả, tiếp nhận người xuất, nhập cảnh trái phép, kịp thời xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh; khi trao trả đảm bảo không bỏ sót, lọt tội phạm.
Đồng thời, hai bên đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính sách pháp luật nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cư dân biên giới hai bên, ngăn chặn tối đa các hoạt động vi phạm pháp luật, giữ gìn ổn định an ninh ở khu vực biên giới, cửa khẩu./.

Việt Nam-Trung Quốc: Hợp tác về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Bản ghi nhớ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giữa hai nước là cơ sở pháp lý để hai bên triển khai hoạt động hợp tác trong lĩnh này, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự hai nước.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu