Việt Nam tri ân cố Giáo sư Jean Salmon, nhà khoa học luật quốc tế uyên thâm

Huân chương Hữu nghị mà Nhà nước Việt Nam trao tặng là một sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến không mệt mỏi của cố Giáo sư Jean Salmon trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Cố Giáo sư Jean Salmon. (Nguồn: Đại học Tự do Brussels)
Cố Giáo sư Jean Salmon. (Nguồn: Đại học Tự do Brussels)

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, chiều 4/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ đã trang trọng tổ chức lễ truy tặng Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam cho cố Giáo sư Jean Salmon, nguyên Chủ tịch danh dự của Trung tâm Luật quốc tế Đại học Tự do Brussels (ULB), cựu thành viên Tòa Trọng tài Thường trực (PCA).

Đây là phần thưởng cao quý nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của ông đối với quan hệ hợp tác Việt Nam-Bỉ, đặc biệt trong lĩnh vực luật pháp quốc tế.

Buổi lễ có sự hiện diện của bà Denise Mathy Salmon, phu nhân cố Giáo sư cùng các con và một số đồng nghiệp, bạn bè thân thiết của cố Giáo sư.

Về phía Việt Nam có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên minh châu Âu Nguyễn Văn Thảo, cùng các cán bộ Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Bỉ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo đã gửi lời tri ân chân thành và nhấn mạnh những đóng góp quý báu của cố Giáo sư Salmon đối với quan hệ hợp tác Việt Nam-Bỉ.

Đại sứ khẳng định Huân chương Hữu nghị mà Nhà nước Việt Nam trao tặng là một sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến không mệt mỏi của cố Giáo sư trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Đại diện cho gia đình, bà Denise Mathy Salmon, phu nhân và ông Yvain Salmon, con trai cố Giáo sư, bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Lãnh đạo Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ về những tình cảm dành cho cố Giáo sư và khẳng định việc Chủ tịch nước Việt Nam quyết định truy tặng Huân chương Hữu nghị cho cố Giáo sư là niềm vinh dự cao quý đối với gia đình.

Ông Yvain Salmon tự hào điểm lại một số dấu mốc quan trọng quá trình Giáo sư Salmon hợp tác với các cơ quan Chính phủ Việt Nam trong 30 năm qua.

Thay mặt bạn bè, đồng nghiệp của cố Giáo sư Salmon, Giáo sư Olivier Corten, Giám đốc Trung tâm Luật quốc tế, Đại học ULB, đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với sự nghiệp của cố Giáo sư Salmon. Ông khẳng định di sản mà Giáo sư để lại sẽ tiếp tục được các thế hệ học trò kế thừa và phát huy.

Buổi lễ truy tặng Huân chương Hữu nghị cho cố Giáo sư Jean Salmon đã khép lại trong không khí trang nghiêm và xúc động. Sự ra đi của Giáo sư là một mất mát lớn cho cộng đồng khoa học quốc tế và cho quan hệ hữu nghị Việt Nam-Bỉ. Tuy nhiên, những đóng góp quý báu của ông sẽ mãi được ghi nhớ và trở thành nguồn cảm hứng cho các thế hệ sau. Việt Nam luôn trân trọng tình cảm và sự ủng hộ của Giáo sư Salmon.

Cố Giáo sư Jean Salmon là một nhà khoa học luật quốc tế uyên thâm, có nhiều đóng góp quan trọng trong việc nghiên cứu và giảng dạy luật quốc tế. Ông đã tham gia vào nhiều dự án hợp tác nghiên cứu khoa học, tư vấn pháp lý và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục