Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác điện ảnh tại Liên hoan phim quốc tế Busan

Thị trưởng Busan, ông Park Heong Joon đánh giá cao những đóng góp của VFDA đối với sự phát triển của nền điện ảnh Việt Nam, đặc biệt trong việc tổ chức thành công DANAFF vừa qua.
Bà Ngô Phương Lan (áo xanh) cùng đoàn Việt Nam tham quan phim trường Hwacheon. (Nguồn: Báo Thanh niên)

Liên hoan phim quốc tế (LHP) Busan lần thứ 29 (BIFF-29) được tổ chức từ ngày 2-11/10 tại thành phố cảng Busan, phía Nam Hàn Quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tham dự Liên hoan phim quốc tế Busan năm nay, phía Việt Nam có bà Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA), nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh-Trưởng đoàn; Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân (CAND)-Bộ Công an, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, ông Tống Quang Thìn; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Anh Thi; Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, ông Nguyễn Mạnh Cường; Phó Chủ tịch VFDA, bà Lê Minh Tâm; đạo diễn Phan Đăng Di, nhà sản xuất phim Trần Thị Bích Ngọc; cùng nhiều lãnh đạo sở, ban, ngành, các nhà làm phim…

Trong khuôn khổ LHP, VFDA đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Ninh Bình, Phú Yên, Quảng Ninh và các công ty thành viên của VFDA khai trương gian hàng Việt Nam-Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) tại Hội chợ phim và nội dung châu Á (ACFM).

Gian hàng giới thiệu về danh lam thắng cảnh của Việt Nam tại 3 tỉnh trên và thành phố Đà Nẵng trong 4 ngày (từ ngày 5-8/10) nhằm tăng cường quảng bá, thu hút nhà đầu tư quốc tế thông qua BIFF.

Trước đó, tại buổi chiêu đãi khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan, bà Ngô Phương Lan đã phát biểu giới thiệu về sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam cũng như về DANAFF.

Bà bày tỏ ngưỡng mộ đối với những nỗ lực không ngừng của Ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Busan trong việc góp phần đưa điện ảnh Hàn Quốc trở thành một trong những nền điện ảnh châu Á phát triển nhất trên thế giới, xây dựng và quảng bá thành công nền công nghiệp điện ảnh nước nhà.

Nhân dịp này, Trưởng đoàn Ngô Phương Lan cùng Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ và các thành viên đoàn Việt Nam đã có buổi gặp gỡ Thị trưởng Busan Park Heong Joon để chia sẻ kinh nghiệm về tìm kiếm cơ hội phát triển ngành điện ảnh Việt Nam.

Tại cuộc gặp, bà Ngô Phương Lan nhấn mạnh, năm 2025, DANAFF III sẽ lần đầu tiên mở chợ dự án, nơi khởi đầu hỗ trợ và nâng đỡ cho các tài năng làm phim trẻ của Việt Nam và châu Á. DANAFF đang nỗ lực kết nối với các quỹ đầu tư và các doanh nhân để xây dựng quỹ hỗ trợ tài năng.

Đây sẽ là điểm mới góp phần hỗ trợ cho các nhà làm phim trẻ sớm hiện thực hóa bộ phim của mình. Ngoài ra, trong khuôn khổ DANAFF III, Ban tổ chức có kế hoạch sẽ dành điểm nhấn cho "Điện ảnh Hàn Quốc" thông qua việc giới thiệu một số bộ phim xuất sắc của Hàn Quốc, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm phát triển điện ảnh thành công của Hàn Quốc và trao giải "Thành tựu điện ảnh" cho một đạo diễn Hàn Quốc xuất sắc.

Thị trưởng Park Heong Joon đánh giá cao những đóng góp của VFDA đối với sự phát triển của nền điện ảnh Việt Nam, đặc biệt trong việc tổ chức thành công DANAFF vừa qua.

Thị trưởng Park Heong Joon bày tỏ hy vọng VFDA sẽ là cầu nối giữa Hàn Quốc và Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác sản xuất phim, đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo nhằm thúc đẩy phát triển giao lưu giữa điện ảnh và văn hóa hai nước.

BIFF được tổ chức hằng năm tại Busan, là một trong những liên hoan phim nổi tiếng và quan trọng nhất tại châu Á. Năm nay có 224 phim của 63 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia sự kiện.

Lễ khai mạc BIFF được tổ chức rất sôi động với sự tham dự của 4.500 khách mời là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim của Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục