Việt Nam đang chuẩn bị tốt nhất cho các vận động viên tự tin thi đấu tại Olympic

Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao cho biết các vận động viên Việt Nam có thể tiệm cận với thành tích giành huy chương ở các môn bắn cung, bắn súng và cử tạ.

Các đại biểu chụp ảnh chung với Đoàn Thể thao Việt Nam tại lễ xuất quân. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Các đại biểu chụp ảnh chung với Đoàn Thể thao Việt Nam tại lễ xuất quân. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Thể thao Việt Nam chính thức hội nhập thể thao quốc tế và trở thành thành viên chính thức của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) vào năm 1980.

Olympic Moskva 1980 cũng là lần đầu tiên thể thao Việt Nam tham dự ngày hội thể thao lớn nhất thế giới.

Cho đến thời điểm này, Thể thao Việt Nam đã tham dự 10 kỳ Olympic. Thành tích mà Thể thao Việt Nam có được ở sân chơi này là 5 tấm huy chương, bao gồm 1 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng. Olympic Rio 2016 (tại Brazil) được coi là kỳ Olympic thành công nhất của Thể thao Việt Nam.

Tại đó, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã xuất sắc giành tấm huy chương Vàng nội dung bắn súng hơi 10m và 1 huy chương Bạc nội dung 50m súng ngắn. Đó cũng là tấm huy chương Vàng duy nhất của Thể thao Việt Nam tại đấu trường Olympic tính đến thời điểm này.

Tại Olympic mùa Hè 2024 tổ chức từ ngày 26/7-11/8, Thể thao Việt Nam tham dự với 16 vận động viên, tranh tài ở 11 nội dung thi đấu. Đây được đánh giá sẽ là kỳ đại hội mà Thể thao Việt Nam sẽ phải nỗ lực rất nhiều cho mục tiêu giành huy chương.

Tiếc nuối đầu tiên của Thể thao Việt Nam tại đại hội năm nay cần phải kể tới sự vắng mặt của đương kim chủ nhân huy chương Vàng Đại hội Thể thao châu Á(ASIAD) Phạm Quang Huy. Việc Olympic không tính thành tích thi đấu ASIAD buộc Quang Huy phải dự vòng loại 10m súng ngắn hơi tháng 4 vừa qua. Tại đây, anh chỉ đứng thứ 21 trong số các xạ thủ và theo đó không có vé tới Thế vận hội.

Không có Quang Huy, hy vọng lớn của Thể thao Việt Nam đặt vào 2 cái tên Trịnh Thu Vinh (bắn súng) và Trịnh Văn Vinh (cử tạ).

Cũng ở vòng loại trên, Thu Vinh về thứ 10 hạng mục 10m súng ngắn hơi nữ. Cô vẫn còn cơ hội cạnh tranh huy chương nếu thể hiện phong độ tốt nhất tại Thế vận hội. Người còn lại là Văn Vinh cũng chỉ về thứ 6 ở hạng cân 61 kg hồi Asiad. Nhưng họ vẫn còn những cơ hội dù nhỏ.

Sau lưng họ, các vận động viên Việt Nam khác đang bị tốp đầu thế giới bỏ cách khá xa. Nguyễn Huy Hoàng giành 2 huy chương tại ASIAD Jakarta năm 2018, nhưng thông số thành tích không đủ để anh cạnh tranh ở Thế vận hội.

ttxvn-luong thuy linh.jpg
Vận động viên môn cầu lông Nguyễn Thùy Linh, đại diện các vận động viên tham dự Olympic Paris 2024 phát biểu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh tiến bộ nhanh trong 2 năm gần đây nhưng mục tiêu có lẽ chỉ là qua vòng bảng nội dung đơn nữ Thế vận hội. Ba năm trước ở Nhật Bản, Thùy Linh đã có tới 2 chiến thắng và suýt giúp cầu lông Việt Nam góp mặt tại vòng loại trực tiếp.

Nhiều vị trí khác của Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing), Lê Đức Phát (cầu lông) hay Võ Thị Kim Ánh, Hà Thị Linh (boxing) có lẽ chỉ đặt mục tiêu làm tốt nhất có thể, vượt qua giới hạn của chính mình. Cách biệt lớn giữa họ và nhóm đầu thế giới khiến cơ hội cạnh tranh là rất nhỏ.

Tại lễ xuất quân của đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic Paris 2024, Trưởng đoàn Đặng Hà Việt - Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, cho biết: "Olympic là đấu trường danh giá nhất hành tinh, với sự cạnh tranh của nhiều nền thể thao mạnh thế giới. Đoàn Thể thao Việt Nam phấn đấu có huy chương tại Thế vận hội mùa Hè lần này. Các vận động viên Việt Nam có thể tiệm cận với thành tích giành huy chương là ở các môn bắn cung, bắn súng và cử tạ. Đoàn Thể thao Việt Nam đang chuẩn bị tốt nhất cho các vận động viên tự tin thi đấu tại Olympic Paris 2024."

Thành tích của Thể thao Việt Nam tại 10 kỳ Olympic tham dự:

1. Olympic Moskva 1980 (Nga): Đoàn Việt Nam tham dự với 31 vận động viên, không giành huy chương.
2. Olympic Seoul 1988 (Hàn Quốc): Tham dự với 10 vận động viên, không giành huy chương.
3. Olympic Barcelona 1992 (Tây Ban Nha): Tham dự với 7 vận động viên, không giành huy chương.
4. Olympic Atlanta 1996 (Mỹ): Tham dự với 6 vận động viên, không giành huy chương.
5. Olympic Sydney (Australia) 2000: Tham dự với 7 vận động viên, lần đầu tiên có tên trên bảng tổng sắp huy chương, với tấm huy chương Bạc của nữ võ sĩ taekwondo Trần Hiếu Ngân ở hạng cân 57kg.
6. Olympic Athens 2004 (Hy Lạp): Tham dự với 11 vận động viên, không giành huy chương.
7. Olympic Bắc Kinh 2008 (Trung Quốc): Tham dự với 21 vận động viên, giành 1 huy chương Bạc nhờ công của lực sỹ cử tạ Hoàng Anh Tuấn (hạng 56 kg nam).
8. Olympic London 2012 (Anh): Tham dự với 18 vận động viên, giành 1 huy chương Đồng sau khi Trần Lê Quốc Toàn được đôn từ hạng tư nội dung 56kg lên vị trí thứ ba, thế chỗ vận động viên của Azerbajan bị tước huy chương vì doping.
9. Olympic Rio 2016 (Brazil): Tham dự với 23 vận động viên, trong đó xạ thủ bắn súng Hoàng Xuân Vinh xuất sắc giành 1 huy chương Vàng nội dung 10m súng ngắn hơi và 1 huy chương Bạc nội dung 50m súng ngắn.
10. Olympic Tokyo 2020 (Nhật Bản): Tham dự với 18 vận động viên nhưng không có huy chương nào./.

Tác giả

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục