Việt Nam có 2 đại diện Hội thầy thuốc trẻ tham gia Ủy ban y tế Toàn cầu

Trong số 34 ủy viên của ủy ban, có 2 đại diện của Việt Nam là Tiến sỹ Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Giáo sư Trần Xuân Bách, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.
Giáo sư Trần Xuân Bách, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại học Y Harvard (Mỹ) vừa công bố danh sách 34 ủy viên và 15 cố vấn tham gia Ủy ban Y tế Toàn cầu Lancet về tiếp cận y tế phổ cập hướng chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm.

Trong số 34 ủy viên của ủy ban, có 2 đại diện từ Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam là Tiến sỹ Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Giáo sư Trần Xuân Bách - Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, giảng viên cao cấp Trường Đại học Y Hà Nội.

Ông Hà Anh Đức sinh năm 1973, quê ở Hải Phòng, tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội chuyên ngành bác sỹ đa khoa. Sau đó, ông Đức tốt nghiệp Thạc sỹ Y tế Công cộng tại Đại học Y tế Công cộng Harvard, Hoa Kỳ (năm 2004) và bảo vệ luận án Tiến sỹ Y tế Công cộng tại Đại học Y tế Công cộng Boston, Hoa Kỳ (năm 2010).

Giáo sư Trần Xuân Bách sinh năm 1984, là Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế Y tế, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng (Trường Đại học Y Hà Nội) đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Ủy ban này bao gồm các chuyên gia hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới ở nhiều lĩnh vực khác nhau như quản lý y tế, hoạch định chính sách, học giả, nhà nghiên cứu, đại diện tổ chức xã hội hay đối tác tư nhân.

Mục tiêu của Ủy ban nhằm thúc đẩy dịch vụ chăm sóc lấy con người làm trung tâm trên toàn cầu, đảm bảo rằng các hệ thống y tế được thiết kế và cung cấp dịch vụ hướng đến và vì con người.

Ủy ban Y tế Toàn cầu Lancet đặt mục tiêu giải quyết các khoảng trống trong hướng dẫn dựa trên bằng chứng và xác định các thông lệ tốt nhất và các phương pháp tiếp cận mới để cho phép chăm sóc lấy con người làm trung tâm.

Các ủy viên Ủy ban Y tế Toàn cầu Lancet về tiếp cận y tế phổ cấp hướng chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm.

Các ủy viên sẽ cùng nhau chịu trách nhiệm hoàn thành công việc của ủy ban trong khoảng 2,5 năm, bắt đầu từ nửa cuối năm nay. Các nhiệm vụ bao gồm xây dựng các câu hỏi nghiên cứu, tổng hợp các bằng chứng hiện có và thiết kế cũng như tiến hành nghiên cứu mới để thúc đẩy dịch vụ chăm sóc lấy con người làm trung tâm.

Nhóm sẽ áp dụng cơ sở bằng chứng này để xây dựng các khuyến nghị về chính sách và thực hành nhằm đưa dịch vụ chăm sóc lấy con người làm trung tâm vào các bối cảnh khác nhau.

Thông tin trên website của Trường đại học Y khoa Harvard ngày 10/10 (giờ địa phương) thông tin: "Chúng tôi rất vui mừng được tham gia trong sứ mệnh quan trọng này nhằm nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe, trong đó đặt trọng tâm vào người bệnh trên phạm vi toàn cầu, nhằm bảo đảm các hệ thống y tế được triển khai, tổ chức phân phối dịch vụ hướng đến con người và vì con người, nhấn mạnh hơn nữa những nỗ lực chung để đạt được phổ cập và bình đẳng về y tế trong chăm sóc sức khỏe."

Tiến sỹ Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam là một trong những tổ chức xã hội nghề nghiệp có quy mô và số lượng hội viên lớn nhất, phát triển nhanh nhất cả nước trong ngành y tế. Với số lượng hơn 90.000 hội viên trên cả nước, Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Những năm qua, các cấp Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động tình nguyện vì sức khỏe toàn dân, phát huy được cả thế mạnh của thầy thuốc trẻ trong cộng đồng cũng như vai trò "người bạn đồng hành" của tổ chức hội đối với thầy thuốc trẻ cả nước.

Trong chiến dịch năm nay, Hội thầy thuốc sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong chẩn đoán sớm và sàng lọc bệnh, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sàng lọc và phát hiện sớm các tổn thương của phổi, trong đó có ung thư phổi, tạo ra những giá trị tác động lan tỏa và mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần nâng cao sức khỏe của người dân Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục