Việt Nam-Campuchia chung tay xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển

Đại tá Nguyễn Thanh Hải khẳng định công tác phối hợp giữa đội ngũ sỹ quan trẻ Bộ đội Biên phòng Việt Nam và sỹ quan trẻ Lục quân, Hiến binh Campuchia đã đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ.

Đại tá Phạm Đình Triệu, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh (bìa phải) tặng quà lưu niệm cho Trung tướng Tien Sophonrnvong, Phó Tham mưu trưởng, Cục trưởng Cục Biên phòng Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)
Đại tá Phạm Đình Triệu, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh (bìa phải) tặng quà lưu niệm cho Trung tướng Tien Sophonrnvong, Phó Tham mưu trưởng, Cục trưởng Cục Biên phòng Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Chiều 27/8, tại thành phố Tây Ninh, Đoàn sỹ quan trẻ Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Sỹ quan trẻ Lục quân, Hiến binh Campuchia tổ chức Tọa đàm với chủ đề: "Chung tay quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia."

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam cùng Trung tướng Tien Sophonrnvong, Phó Tham mưu trưởng, Cục trưởng Cục Biên phòng Vương quốc Campuchia đồng chủ trì Tọa đàm.

Việt Nam và Campuchia có đường biên giới trên đất liền dài khoảng 1.258km, đi qua 10 tỉnh của Việt Nam và 9 tỉnh của Campuchia. Những năm qua Chính phủ, Quân đội, Nhân dân hai nước luôn thực hiện tốt các Hiệp định, Nghị định, Quy chế hợp tác giữa hai quốc gia, qua đó, tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia luôn ổn định, đường biên, cột mốc được giữ vững, tình đoàn kết hữu nghị giữa hai quốc gia luôn được củng cố, phát triển; mối quan hệ phối hợp giữa thanh niên, tuổi trẻ lực lượng bảo vệ biên giới hai bên ngày càng tốt đẹp, sâu sắc hơn.

Thiếu tá Điểu Danh, Sỹ quan trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 141,045km đường biên giới, tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia.

Những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các đồn Biên phòng và Trạm Biên phòng cửa khẩu tổ chức, giao ban định kỳ, đột xuất; phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn tuần tra chung, phát quang đường tuần tra, mốc quốc giới để bảo vệ biên giới, cột mốc bảo đảm an toàn, hiệu quả; kịp thời ngăn chặn, xử lý giải quyết tốt các trường hợp vi phạm quy chế biên giới.

Sỹ quan trẻ hai bên cũng luôn giữ vững nguyên tắc trong quan hệ đối ngoại; tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau; qua đó, củng cố mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, tôn trọng, hợp tác cùng nhau phát triển.

Đại tá Lun Lux, Tiểu đoàn trưởng (Tiểu đoàn 601 Campuchia) cho biết, sỹ quan trẻ Campuchia luôn khắc ghi công ơn thật to lớn của các thế hệ chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam anh em đã không tiếc máu xương, tham gia giải phóng nhân dân và đất nước Campuchia thoát khỏi ngọn lửa chiến tranh của chế độ diệt chủng Pol Pot vào ngày 7/1/1979.

Đại tá Lun Lux và sỹ quan trẻ Campuchia tin tưởng, hai nước Việt Nam-Campuchia sẽ cùng nhau giữ gìn bằng được tình đoàn kết, hữu nghị và truyền thống tốt đẹp là thành quả của các thế hệ đi trước đã xây dựng, vun đắp trong thời gian qua.

ttxvn_toa_dam_si_quan_tre_viet_nam_-__campuchia_27-2.jpg
Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam khẳng định, công tác phối hợp giữa đội ngũ sỹ quan trẻ Bộ đội Biên phòng Việt Nam và sỹ quan trẻ Lục quân, Hiến binh Campuchia đã đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Đội ngũ sỹ quan trẻ hai bên đã làm tốt công tác tuyên truyền, duy trì nghiêm túc, chặt chẽ Hiệp định về quy chế biên giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia.

Cùng với đó, tham mưu cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh của Việt Nam và Lục quân, Hiến binh Campuchia trong lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị về công tác đối ngoại, thường xuyên hội đàm, trao đổi thông tin và phối hợp giữa hai lực lượng bảo vệ biên giới, xử lý, giải quyết tốt các vấn đề trên biên giới.

Các Đồn biên phòng thường xuyên duy trì chế độ giao ban với Lục quân, Hiến binh Campuchia để trao đổi thông tin, tình hình liên quan; tham mưu cho cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội hai bên biên giới.

Đội ngũ sỹ quan trẻ hai nước đã phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ; có tinh thần quyết tâm cao, có ý chí vươn lên mạnh mẽ, có những đóng góp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của hai nước, xây dựng biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

ttxvn_toa_dam_si_quan_tre_viet_nam_-__campuchia_27-3.jpg
Trung tướng Tien Sophonrnvong, Phó Tham mưu trưởng, Cục trưởng Cục Biên phòng Vương quốc Campuchia phát biểu. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Trung tướng Tien Sophonrnvong, Phó Tham mưu trưởng, Cục trưởng Cục Biên phòng Vương quốc Campuchia chia sẻ, qua công tác phối hợp giữa sỹ quan trẻ Bộ đội Biên phòng Việt Nam và sỹ quan trẻ Lục quân, Hiến binh Campuchia trong việc chung tay bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới đã giúp tình đoàn kết giữa quân đội hai nước ngày càng gắn bó; từ đó thúc đẩy cho mối quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài” của hai quốc gia ngày càng bền chặt.

Dịp này, Trung tướng Tien Sophonrnvong, Phó Tham mưu trưởng, Cục trưởng Cục Biên phòng Vương quốc Campuchia chuyển lời thăm hỏi của Thống tướng Mao Sophann, Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia (Tư lệnh Lục quân) và Thống tướng Sao Sokha, Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia (Tư lệnh Hiến binh) đến lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng và Nhân dân Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục