Việt Nam, Bỉ và EU: Hợp tác sâu rộng mở ra tương lai tươi sáng

Quan hệ đối tác toàn diện với Liên minh châu Âu (EU) và quan hệ Đối tác Chiến lược với Bỉ trong lĩnh vực nông nghiệp là những minh chứng rõ nét cho thành công của ngoại giao Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo và các quan chức Bỉ, EU nâng cốc chúc mừng 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)
Đại sứ Nguyễn Văn Thảo và các quan chức Bỉ, EU nâng cốc chúc mừng 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Trong không khí trang trọng và ấm áp, tối 20/9 tại thủ đô Brussels, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ đã tổ chức Lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Sự kiện quy tụ đông đảo các vị khách quý, đại diện cho các cơ quan chính phủ, Nghị viện Bỉ, Liên minh châu Âu (EU), cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam đang sinh sống tại Bỉ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh EU Nguyễn Văn Thảo đã khẳng định những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trong gần 80 năm qua.

Từ một quốc gia từng phải đối mặt với những khó khăn chồng chất, Việt Nam đã vươn mình trở thành một thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Với quan hệ ngoại giao được mở rộng tới 193 quốc gia và các mối quan hệ đối tác sâu rộng, Việt Nam đã khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế.

ttxvn_ky niem quoc khanh 1.jpg
Biểu diễn âm nhạc dân tộc của các nghệ sỹ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Quan hệ đối tác toàn diện với Liên minh châu Âu (EU) và quan hệ Đối tác Chiến lược với Bỉ trong lĩnh vực nông nghiệp là những minh chứng rõ nét cho thành công của ngoại giao Việt Nam.

Đáng chú ý, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với tất cả các quốc gia là Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và nhiều đối tác lớn trên toàn cầu.

Trong lĩnh vực hợp tác đa phương, Việt Nam đã tích cực tham gia hơn 70 tổ chức quốc tế, đồng thời thể hiện vai trò năng động trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng như Liên hợp quốc.

Về kinh tế, Việt Nam được công nhận là một trong những nền kinh tế năng động hàng đầu khu vực, xếp thứ 25 trên toàn cầu, và là mắt xích quan trọng trong các kết nối kinh tế và chuỗi sản xuất toàn cầu với 17 hiệp định thương mại tự do (FTA).

Bên cạnh đó, với tư cách là một thành viên tích cực của ASEAN và Liên hợp quốc, Việt Nam đã đóng góp tích cực vào các vấn đề toàn cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác kinh tế và phát triển bền vững. Thành công của Việt Nam không chỉ thể hiện ở tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng mà còn ở những nỗ lực không ngừng để bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Việt Nam đã cam kết trung hòa carbon vào năm 2050, thể hiện quyết tâm của đất nước trong việc xây dựng một tương lai xanh và bền vững.

Về quan hệ giữa Việt Nam và Bỉ, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai quốc gia ngày càng được củng cố và phát triển thông qua các chuyến thăm cấp cao thường xuyên cũng như việc thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực mà cả hai bên cùng quan tâm.

Nổi bật trong đó là việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược về nông nghiệp. Kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Bỉ đạt 4,2 tỷ euro vào năm 2023; tiềm năng và nhu cầu hợp tác giữa hai nước vẫn rất lớn và cần tiếp tục được mở rộng, đặc biệt trong các lĩnh vực chiến lược. Đại sứ cũng vui mừng thông báo về chuyến thăm cấp nhà nước của Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ, dự kiến diễn ra vào tháng 4/2025.

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với EU cũng như mối quan hệ song phương với từng quốc gia thành viên của khối.

Đại sứ bày tỏ sự tin tưởng rằng hai bên sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực trong thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực hợp tác quan trọng như ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển năng lượng sạch, và công nghệ cao...

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, các vị khách mời đã bày tỏ sự đồng cảm với những thiệt hại và mất mát mà người dân Việt Nam phải gánh chịu do cơn bão số 3 (tên quốc tế là bão Yagi) vừa qua và khẳng định sẵn sàng hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần để giúp Việt Nam nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão.

Ông François Delhaye, Vụ trưởng Vụ Đông Á-Nam Á, châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao, thương mại và hợp tác phát triển Bỉ, nhấn mạnh biến đổi khí hậu là nguyên nhân gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. Ông cho biết việc ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những ưu tiên hợp tác của Bỉ với các đối tác, bao gồm Việt Nam.

Ông cũng nhận định chuyến thăm cấp nhà nước sắp tới của Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ đến Việt Nam là cơ hội quý báu để hai nước củng cố sâu sắc mối quan hệ đối tác, không chỉ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại và đầu tư, mà còn để thúc đẩy giao lưu giữa hai dân tộc, tăng cường ngoại giao nhân dân.

Ngoài ra, ông François Delhaye cũng gửi lời chia buồn đến nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng Bảy vừa qua.

Đại diện EU, bà Leila Fernández Stembridge, Vụ trưởng phụ trách khu vực Đông Nam Á của Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS), nhấn mạnh Việt Nam hiện là đối tác có nhiều cơ chế hợp tác với EU nhất trong khu vực, bao gồm Hiệp định Đối tác và hợp tác toàn diện (PCA), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và Hiệp định khung về tham gia (FPA).

EVFTA là một hiệp định quan trọng, không chỉ thúc đẩy tăng trưởng thương mại giữa hai bên mà còn củng cố niềm tin và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-EU.

ttxvn_ky niem quoc khanh 4.jpg
Bà Leila Fernández Stembridge, Vụ trưởng phụ trách khu vực Đông Nam Á của Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS) phát biểu. (Ảnh : Hương Giang/TTXVN)

Bà Leila khẳng định EU mong muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam, luôn ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc đạt được các mục tiêu lớn, như trở thành nước phát triển vào năm 2045 và đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

Bà cũng chia sẻ rằng hai bên đang hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hy vọng sẽ có các chuyến thăm cấp cao để làm cho sự kiện này thêm ý nghĩa. Nhân dịp này, bà Leila thông báo EU đã giải ngân 650.000 euro viện trợ nhân đạo để hỗ trợ các nạn nhân của cơn bão Yagi tại Việt Nam.

Đồng tình với những đánh giá tích cực về Việt Nam từ các diễn giả, ông Andries Gryffroy, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ kiêm Chủ tịch Liên minh Bỉ-Việt (BVA), khẳng định rằng Việt Nam đang có đà tăng trưởng tích cực và là một thị trường đầy tiềm năng.

ttxvn_ky niem quoc khanh 3.jpg
Ông Andries Gryffroy, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ kiêm Chủ tịch Liên minh Bỉ - Việt (BVA) phát biểu. Ảnh : Hương Giang - PV TTXVN tại Bỉ

Ông bày tỏ mong muốn Bỉ và Việt Nam tiếp tục triển khai thêm nhiều dự án hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng. Ông nhấn mạnh rằng những thành tựu hiện tại trong quan hệ song phương sẽ là nền tảng vững chắc không chỉ để kết nối người dân hai nước mà còn để tạo cơ hội cho các thế hệ trẻ trong tương lai.

Buổi lễ diễn ra trang trọng, ấm cúng, với chương trình nghệ thuật truyền thống đặc sắc do các nghệ sỹ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam biểu diễn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục