Việt Nam-Australia tăng cường hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Chính phủ Australia đã thông qua nhiều chương trình hỗ trợ giúp Việt Nam xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tăng cường ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và công nghệ số.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia. (Ảnh: TTXVN phát)
Quang cảnh buổi làm việc giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Australia từ ngày 3-10/8, đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ do Thứ trưởng Trần Hồng Thái làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia và Hội đồng Nghiên cứu Australia (ARC) tại thủ đô Canberra trong các ngày 8-10/8.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, tại buổi làm việc, bà Helen Wilson, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia, đã bày tỏ sự cảm ơn và kính trọng đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã luôn lãnh đạo, ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc phát triển mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia.

Đồng thời, bà Wilson cũng bày tỏ sự xúc động và chia buồn đối với Đảng, Nhà nước và người dân Việt Nam trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thứ trưởng Trần Hồng Thái đã cảm ơn tình cảm của Chính phủ Australia đối với sự ra đi của Tổng Bí thư; đồng thời cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của phía bạn, đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia trong thời gian qua.

ttxvn_1208_vn australia giao duc (2).jpg
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái tặng quà lưu niệm cho Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia. (Ảnh: TTXVN phát)

Thứ trưởng Trần Hồng Thái đã trao đổi một số nội dung về Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ban hành; đồng thời cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ đang thực hiện một số nội dung trọng tâm ưu tiên hiện nay như hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thông qua việc sửa đổi Luật Khoa học và Công nghệ 2013, hướng tới tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế; Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật Năng lượng nguyên tử...

Bên cạnh đó, các vấn đề phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; vấn đề thương mại hóa kết quả nghiên cứu... cũng là những ưu tiên lớn của Bộ Khoa học và Công Nghệ.

Để làm tốt nhiệm vụ này, Bộ Khoa học và Công nghệ rất cần sự tham gia của các tổ chức, chuyên gia trong nước và quốc tế, đặc biệt là các chuyên gia của Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia trong việc hỗ trợ, cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn có tính chứng thực cao, phù hợp với điều kiện phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Tại buổi làm việc, Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng và triển khai các chính sách phát triển khoa học và công nghệ, những lĩnh vực định hướng ưu tiên của Chính phủ Australia như năng lượng tái tạo, các ngành sản xuất tiên tiến, công nghệ giảm phát thải, y tế phục vụ sức khỏe cộng đồng...; những chính sách liên quan đến bảo vệ tài sản trí tuệ, thu hút sự tham gia và tài trợ của cộng đồng quốc tế (song phương và đa phương) đối với các dự án nghiên cứu...

Trong thời gian qua, Chính phủ Australia đã thông qua nhiều chương trình hỗ trợ giúp Việt Nam xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tăng cường ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và công nghệ số.

Trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài Nguyên Australia sẽ tiếp tục phối hợp quản lý, triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác để phát triển, kết nối mạnh mẽ hơn nữa hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của hai nước, phục vụ thiết thực các mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội bền vững dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cũng như thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này.

ttxvn_1208_vn australia giao duc (3).jpg
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng Nghiên cứu Australia. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại buổi làm việc với Hội đồng Nghiên cứu Australia (ARC), Thứ trưởng Trần Hồng Thái bày tỏ mong muốn Hội đồng chia sẻ kinh nghiệm về mô hình tổ chức, hoạt động tài trợ (xét và phê duyệt các đề xuất), mô hình quản lý tài chính (việc cấp tiền thực hiện nghiên cứu và giám sát), công tác kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu các đề tài khoa học và công nghệ, công tác xử lý tài sản đề tài, định giá sản phẩm/tài sản trí tuệ hình thành từ kết quả nghiên cứu, vấn đề thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

ARC đã chia sẻ cách thức hoạt động của Hội đồng; vai trò của Hội đồng trong tài trợ các nghiên cứu cơ bản; sự gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng; quy trình xem xét, đánh giá, cấp kinh phí và quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; sự kết nối giữa nhóm nghiên cứu cơ bản với các bộ, ngành, doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu đạt hiệu quả cao.

Hai bên đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và đề xuất hướng hợp tác về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thời gian tới như đào tạo, trao đổi cán bộ/chuyên gia, xây dựng các dự án nghiên cứu chung, tăng cường hợp tác tài trợ nghiên cứu, sử dụng nguồn kinh phí của Việt Nam, Australia và các nguồn tài trợ đa phương khác.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác tại thủ đô Canberra, đoàn đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Australia.

ttxvn_1208_vn australia giao duc (4).jpg
Đoàn công tác làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Australia. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, trong chuyến thăm và làm việc tại thành phố Melbourne từ ngày 3-7/8, đoàn đã làm việc với một số trường đại học lớn của Australia như Đại học Monash, Đại học Melbourne, Đại học RMIT.

Tại các buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Hồng Thái đánh giá cao sự đầu tư của các trường đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và những thành tựu đạt được.

Thứ trưởng cho rằng với những thế mạnh của mình, hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác, cùng chia sẻ, nhằm thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

ttxvn_1208_vn australia giao duc (5).jpg
Đoàn công tác làm việc với Đại học Monash. (Ảnh: TTXVN phát)

Trường Đại học Melbourne và Monash đã chia sẻ kinh nghiệm về mô hình tổ chức các hoạt động tuyển chọn, quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, vấn đề thương mại hóa kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm trong xây dựng và vận hành trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Hai bên đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và đề xuất hướng hợp tác về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thời gian tới.

Một số hướng hợp tác cụ thể đã được trao đổi bao gồm: xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, tăng cường hợp tác hai bên đi vào thực chất, giải quyết vấn đề của Việt Nam và góp phần làm tăng vị thế của các trường đại học Australia.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã có buổi làm việc với Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam (VASEA) tại Australia.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Hồng Thái đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội trong thời gian qua và đề nghị trong thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thiết thực nhằm góp phần vào sự phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục