Viện trợ quân sự của Pháp cho Ukraine sẽ thấp hơn cam kết

Viện trợ quân sự của Pháp cho Ukraine sẽ không đạt mức 3 tỷ euro như đã cam kết. Con số này đã bao gồm 3 triệu euro từ lợi nhuận bất ngờ của các tài sản Nga bị đóng băng.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputnik đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu ngày 14/10 cho biết viện trợ quân sự của nước này cho Ukraine sẽ vượt quá 2 tỷ euro (khoảng 2,1 tỷ USD) trong năm 2024, nhưng sẽ không đạt mức 3 tỷ euro như đã cam kết trong thỏa thuận an ninh song phương.

"Đầu năm 2024, một quyết định chính trị đã được đưa ra rằng khoản viện trợ này có thể tăng lên 3 tỷ euro. Trên thực tế, nó sẽ nhiều hơn 2 tỷ euro, nhưng ít hơn 3 tỷ euro," ông Lecornu phát biểu trước ủy ban quốc phòng của quốc hội.

Bộ trưởng cho biết thêm khoản viện trợ sẽ bao gồm 3 triệu euro từ lợi nhuận bất ngờ của các tài sản Nga bị đóng băng.

"Điều này sẽ cho phép tài trợ sản xuất đạn dược, chủ yếu là đạn pháo 155mm, cũng như pháo tự hành Caesar và nhiên liệu," ông Lecornu nói.

Bộ trưởng Lecornu cũng cho biết việc tặng cho Ukraine các thiết bị quân sự cũ của Pháp, sẽ được thay thế bằng các đơn vị mới, như xe bọc thép chở quân VAB và xe tăng AMX-10RC, sẽ tiêu tốn 533 triệu USD trong năm nay, so với 177 triệu USD năm 2023, trong khi năm 2025 sẽ là 700 triệu USD.

Pháp đã ký kết thỏa thuận an ninh song phương với Ukraine vào tháng 2, cam kết viện trợ quân sự trị giá 3 tỷ euro cho Kiev. Năm 2022, viện trợ quân sự của Pháp cho Ukraine đạt tổng cộng 1,7 tỷ euro, trong khi năm 2023 tăng lên 2,1 tỷ euro.

Trước đó, theo một số báo Mỹ, Chính phủ Pháp đã đề xuất hạn chế quyền của Ủy ban châu Âu (EC) trong quá trình tài trợ cho Ukraine mà không có sự giám sát rộng rãi hơn từ các nước thành viên và Nghị viện châu Âu (EP).

Cụ thể, tờ Politico cho biết trong cuộc họp gần đây của các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu (EU), đại diện của Pháp đã bày tỏ sự ủng hộ việc tăng cường kiểm soát của các quốc gia đối với công tác phân bổ khoản 35 tỷ euro mà Brussels cho Kiev vay.

Tuy nhiên, cùng lúc đó, Bộ trưởng Pháp về các vấn đề châu Âu Benjamin Haddad, trong khuôn khổ Diễn đàn An ninh Warsaw, đã kêu gọi cung cấp tài sản của Nga bị đóng băng ở phương Tây cho Ukraine cũng như cung cấp vũ khí và máy bay tầm xa cho Kiev.

Bộ trưởng Pháp cũng yêu cầu thực hiện việc này bất kể việc có thể có sự thay đổi trong đường lối chính trị của Mỹ về vấn đề Ukraine.

Ông Haddad đề xuất tạo ra các nguồn dự trữ cần thiết để đảm bảo tiếp tục hỗ trợ Kiev về lâu dài, ngay cả trong trường hợp Washington cắt giảm đáng kể hỗ trợ dành cho quân đội Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục