Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Gia Tiến, Viện trưởng Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác cho biết, Viện là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của cả nước về bỏng, với 350 giường bệnh.
Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ảnh 1Ảnh minh họa. ( Duy Khương/ TTXVN)

Ngày 13/12, Đoàn kiểm tra bệnh viện của Bộ Y tế do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Tiến Quyết, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã đánh giá chất lượng bệnh viện theo 83 tiêu chí theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam tại Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác.

Từ năm 2017, công tác kiểm tra bệnh viện của Bộ Y tế bắt đầu có sự tham gia của Tổng hội Y học Việt Nam với chức năng giám sát, đánh giá công tác chất lượng bệnh viện theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Việc các bệnh viện thực hiện được các nội dung theo 83 tiêu chí góp phần nâng cao chất lượng bệnh viện, phục vụ nhân dân.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Gia Tiến, Viện trưởng Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác cho biết, Viện là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của cả nước về bỏng, với 350 giường bệnh. Mỗi năm, bệnh viện khám cho trên 12.000 lượt bệnh nhân, trong đó có 65% bệnh nhân bỏng; 15,5% bệnh nhân phải phẫu thuật tạo hình, ngày điều trị trung bình là 19,2 ngày.

[Tàu lai dắt cháy lớn sau khi phát nổ, 4 thuyền viên bị bỏng nặng]

Trong năm 2017, bệnh viện đã tập trung nhiều máy móc và phát triển kỹ thuật mới trong lĩnh vực Hồi sức cấp cứu như thiết lập buồng bệnh: một chiều, điều hòa vi khí hậu, áp lực dương (+), giường khí hóa lỏng, máy lọc không khí…; Hệ thống theo dõi bệnh nhân PICCO (kiểm soát dịch truyền, thể tích dịch ngoài phổi, cung lượng tim); thực hiện chiến thuật thông khí bảo vệ phổi điều trị bệnh nhân bỏng hô hấp.

Trong điều trị vết thương, vết bỏng, bệnh viện đã thực hiện cắt hoại tử sớm (6 giờ), ghép da ngay; ghép da siêu nhỏ; phát triển những thế mạnh riêng như nuôi cấy tế bào gốc mỡ, ứng dụng điều trị vết thương, vết bỏng; phát triển vật liệu sinh học thay thế da: da đồng loại, trung bì da lợn; epigard, integra.

Bệnh viện đã phát huy thế mạnh trong kỹ thuật điều trị di chứng bỏng, phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ như phẫu thuật chuyển vạt; ghép da; điều trị loét, vết thương mãn tính phức tạp, hay vết thương do xạ trị. Bệnh viện đã thực hiện được tạo hình thực quản sau bỏng tiêu hóa, tạo hình khí quản sau bỏng hô hấp; phục hồi tổn thương do liệt dây thần kinh VII.

Ngoài phát triển chuyên môn, bệnh viện đã thực hiện công tác hỗ trợ tuyến dưới: Khám, tư vấn, trực tiếp điều trị cho hàng trăm lượt bệnh nhân bỏng, vết thương và di chứng bỏng tại các Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang, Yên Bái; Bệnh viện sản nhi Thanh Hóa, Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bệnh viện Quân y 17...

Để cải tiến chất lượng khám chữa bệnh, hiện nay, bệnh viện đang tiếp tục cải tiến công nghệ thông tin, nâng cao công tác dinh dưỡng, khả năng giao tiếp, ứng xử của nhân viên y tế với người bệnh.

Trong thời gian tới, Bệnh viện sẽ thành lập Trung tâm liền vết thương, Trung tâm Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo, Khoa Y học thảm họa nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu của người bệnh.

Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam do Bộ Y tế ban hành nhằm khuyến khích, định hướng, thúc đẩy các bệnh viện tiến hành các hoạt động cải tiến, nâng cao chất lượng nhằm cung ứng dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả; đem lại sự hài lòng cho người bệnh, người dân và nhân viên y tế...

Bộ Tiêu chí là công cụ để cơ quan quản lý hướng dẫn bệnh viện triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng và là căn cứ để bệnh viện triển khai các hoạt động đánh giá chất lượng nhằm cung ứng dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả, mang lại sự hài lòng cao nhất cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục