Việc triển khai lực lượng LHQ không liên quan dỡ bỏ trừng phạt Nga

Đại sứ EU Vygaudas Usackas cho biết khối liên minh này không gắn việc triển khai các binh sỹ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại miền Đông Ukraine với việc dỡ bỏ dần những biện pháp trừng phạt Nga.
Việc triển khai lực lượng LHQ không liên quan dỡ bỏ trừng phạt Nga ảnh 1Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Nga Vygaudas Usackas. (Nguồn: Reuters)

Sputnik đưa tin, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Nga Vygaudas Usackas cho biết khối liên minh này không gắn việc triển khai các binh sỹ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại miền Đông Ukraine với việc dỡ bỏ dần những biện pháp trừng phạt Nga.

Phát biểu với báo Kommersant của Nga, ông Usackas giải thích rằng EU không có một quan điểm như vậy, mặc dù tất cả các nước thành viên EU đều mong muốn thấy sự tiến triển trong việc bình thường hóa tình hình tại khu vực nói trên.

Quan chức EU nói thêm: "Sự tiến triển này sẽ đạt được như thế nào rất khó nói. Pháp và Đức, những thành viên của Bộ tứ Normandy, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đánh giá những đề xuất liên quan tới thỏa thuận Minsk vì 2 nước đều là những bên liên quan tới thỏa thuận này."

[Nga phản đối LHQ triển khai lực lượng dọc biên giới Nga-Ukraine]

Theo ông Usackas, đề xuất về sự cần thiết triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại miền Đông Ukraine phải được thực thi theo những hòa ước Minsk.

Quan chức này tin rằng những thỏa thuận như vậy đã trở thành một cương lĩnh chung để giải quyết xung đột dù thực tế là chúng rất mong manh. Không may là hòa ước này không được thực thi đầy đủ. 

Những lời kêu gọi giảm các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga ngày càng rõ ràng hơn trong bối cảnh Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel gần đây đã tuyên bố những lệnh trừng phạt này có thể được nới lỏng trong trường hợp thực thi thành công sáng kiến triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại miền Đông Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục