Thủ tướng chỉ đạo ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 đạt ít nhất 8% và phấn đấu 2 con số trong những năm tiếp theo.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở giai đoạn chuyển tiếp với nhiều cơ hội xen lẫn những thách thức, trong đó cần lưu ý đến yếu tố phân hóa giữa các nhóm ngành và sự thận trọng của khối ngoại.
Nhìn chung các đánh giá cho rằng diễn biến giao dịch trong phiên giao dịch đầu tuần tới khả năng sẽ khá "dè dặt," do VN-Index cần xác nhận có thực sự đánh mất mốc tâm lý 1.250 điểm.
Các đánh giá chung cho rằng dòng tiền chưa cho thấy sự đồng thuận, do vậy xu thế tăng trưởng của thị trường chứng khoán có thể chậm lại trong ngắn hạn.
Theo Ủy ban thường vụ Quốc hội, những tháng cuối năm, nền kinh tế Việt Nam đứng trước nhiều khó khăn, thách thức như kinh tế vĩ mô chưa thật sự ổn định vững chắc, vẫn còn nguy cơ lạm phát cao trở lại, 5 chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội có nhiều khả năng không đạt…
Tiến sỹ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam, cho rằng trước mắt, Chính phủ cần có những giải pháp giải tỏa tắc nghẽn trong lưu thông vốn, giải tỏa nợ xấu để hệ thống hệ thống tài chính, huyết mạnh của nền kinh tế được vững mạnh. Điều này tùy thuộc rất nhiều vào cả hai vế giải tỏa “cục máu đông” nợ xấu (ngắn hạn) và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại (dài hạn).
Khép lại phiên giao dịch ngày hôm nay (7/5), thị trường chứng khoán đã chứng kiến sự hồi phục mạnh mẽ của cả hai chỉ số trên sàn Nam-Bắc.
Tuy nhiên, trái với những tâm lý lạc quan của khối các nhà đầu tư cá nhân, giới chuyên gia cho rằng hiện giờ vẫn chưa thể đánh giá được tác động từ chính sách vào nền kinh tế và thậm chí nếu có kết quả khả quan thì cũng chỉ có thể xuất hiện từ quý III trở đi.
Mặc dù thị trường vẫn nhận được sự ủng hộ về tâm lý và yếu tố kỹ thuật, song các chuyên gia lại lo ngại trước những thách thức mới.
Theo ông Raphael Wilhelm, Giám đốc Khối phân tích kỹ thuật, Công ty chứng khoán Bản Việt, VN-Index tại 440 điểm và HNX-Index tại 74 điểm là hai khu vực hỗ trợ kỹ thuật mạnh và rất có khả năng thị trường đang tiến gần đến đáy hỗ trợ ngắn hạn.
Tâm lý của các nhà đầu tư cá nhân đang rất bất ổn, mọi thông tin đưa ra trong lúc này đều trở thành những cái cớ để họ bán. Thậm chí kể cả thông tin tốt thì họ cũng lợi dụng để tháo chạy dễ hơn.
Thị trường đang trong giai đoạn mất lòng tin hoàn toàn, các nhà đầu tư cá nhân không cần biết thị trường sẽ đi về đâu và mọi quyết định của họ đang bị cảm xúc chi phối.