Bắc Kạn ban bố tình huống khẩn cấp do sụt lún đất
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn vừa ban bố tình huống khẩn cấp thiên tai sau khi liên tiếp ghi nhận 7 hố sụt lún tại xã Kim Lư, huyện Na Rì từ ngày 24/3 đến 1/5/2025.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn vừa ban bố tình huống khẩn cấp thiên tai sau khi liên tiếp ghi nhận 7 hố sụt lún tại xã Kim Lư, huyện Na Rì từ ngày 24/3 đến 1/5/2025.
Bốn địa điểm tại Việt Nam gồm chùa Thanh Tâm, chùa Quán Sứ, chùa Tam Chúc và khu vực núi Bà Đen đã được chọn để tôn trí xá lợi Phật - bảo vật quốc gia của Ấn Độ.
Hàng ngàn người xếp hàng dài trên đường phố quanh chùa Quán Sứ - nơi đang tôn trí xá lợi được thỉnh từ Ấn Độ về - để chiêm bái, coi đây như dịp quý giá để hiện diện trước Đức Phật.
Từ 6 giờ đến 21 giờ các ngày 14-16/5, xá lợi Phật sẽ được tôn trí tại tầng 1 Hội trường chùa Quán Sứ để phật tử và nhân dân thập phương đến chiêm bái, đảnh lễ.
Nhân dịp Đại lễ Vesak 2025 và xá lợi Đức Phật được rước đến Việt Nam, đoàn nghệ thuật Ấn Độ biểu diễn vở 'Hành trình của Đức Phật' tại Hà Nội, mang thông điệp giác ngộ, từ bi và khoan dung.
Sáng 8/5, tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiến hành bế mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 20 - Vesak 2025.
“Thúc đẩy đoàn kết: Nỗ lực hợp tác vì hòa hợp toàn cầu” là một trong những chủ đề nổi bật được đưa ra thảo luận tại Hội thảo Khoa học Quốc tế Đại lễ Vesak 2025.
Trong chuyến thăm, Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka bày tỏ ngưỡng mộ đối với sự phát triển ấn tượng của Việt Nam sau 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ngày 6/5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ hai nghi phạm là Lê Duy Đông (23 tuổi) và Lê Duy Đạt (30 tuổi) để điều tra hành vi cướp tài sản tại một tiệm vàng ở huyện Hóc Môn.
Chiều 5/5, hiện tượng mây ngũ sắc hiếm gặp đã xuất hiện trên bầu trời huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút sự chú ý của nhiều người dân, tăng ni và Phật tử.
Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Ấn Độ; đề nghị hai nước tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp.
Sáng 6/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Bộ trưởng Các vấn đề Nghị viện và Dân tộc thiểu số Ấn Độ Kiren Rijiju nhân dịp ông sang dự Vesak 2025.
Trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2025 diễn ra từ ngày 6-8/5, hàng vạn đại biểu, tăng ni, phật tử trong nước và đại biểu đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.
Chương trình nghệ thuật chào mừng Vesak 2025 có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật Phật giáo đến từ nhiều quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Campuchia, Thái Lan…
Đại lễ Vesak Liên hợp quốc lần thứ 20 năm 2025, do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức từ ngày 6/5-8/5 tại Thành phố Hồ Chí Minh, là sự kiện đối ngoại văn hóa quốc tế vô cùng ý nghĩa.
Hành trình Vesak đến với núi Bà Đen chính là hành trình để các Phật tử toàn cầu hòa mình vào thiên nhiên, đảnh lễ trước sự màu nhiệm của Phật pháp và cảm nhận vẻ đẹp của một thế giới hoà bình-an lạc.