Venezuela thu hồi quyền đại diện của Brazil tại Đại sứ quán Argentina

Quan chức Venezuela khẳng định “buộc phải đưa ra quyết định này dựa trên những bằng chứng liên quan đến việc cơ sở vật chất của Đại sứ quán Argentina đang được sử dụng để lên kế hoạch khủng bố.”

Cảnh sát bảo vệ Đại sứ quán Argentina tại Caracas, (Venezuela), ngày 7/9/2024. (Nguồn: AP)
Cảnh sát bảo vệ Đại sứ quán Argentina tại Caracas, (Venezuela), ngày 7/9/2024. (Nguồn: AP)

Ngày 7/9, Chính phủ Venezuela công bố quyết định thu hồi "ngay lập tức" quyền đại diện của Brazil cho lợi ích của quốc gia Argentina và các công dân Argentina trên lãnh thổ Venezuela.

Trên tài khoản mạng xã hội, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yván Gil đăng thông báo trên, đồng thời nhấn mạnh Venezuela “buộc phải đưa ra quyết định này dựa trên những bằng chứng liên quan đến việc cơ sở vật chất của Đại sứ quán Argentina đang được sử dụng để lên kế hoạch khủng bố.”

Ngoại trưởng Gil tố cáo tại trụ sở cơ quan ngoại giao nói trên, “một âm mưu ám sát Tổng thống lập hiến Nicolas Maduro và Phó Chủ tịch Delcy Rodríguez đang được lên kế hoạch.”

Ông Gil nói rằng những hoạt động này đang được “những kẻ trốn chạy sự trừng phạt của công lý Venezuela” thực hiện, ám chỉ sáu thành viên đảng đối lập đang ẩn náu trong trụ sở Đại sứ quán Argentina.

Chính phủ Venezuela khẳng định quyết định thu hồi quyền đại diện của Brazil tại Đại sứ quán Argentina “phù hợp và tuân thủ đầy đủ Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao năm 1961 và Công ước Vienna về quan hệ lãnh sự năm 1963.”

Thông cáo của Ngoại trưởng Gil được đưa ra ít giờ sau khi phe đối lập cho biết rất đông cảnh sát Venezuela bao vây xung quanh trụ sở Đại sứ quán Argentina, hiện do Chính phủ Brazil quản lý.

Venezuela cắt đứt quan hệ ngoại giao với Argentina và trục xuất toàn bộ nhân viên ngoại giao Argentina cuối tháng Bảy vừa qua sau khi Chính phủ Argentina không thừa nhận kết quả bầu cử tổng thống Venezuela với chiến thắng thuộc về Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro.

Phản ứng về động thái mới của chính quyền Caracas, cùng ngày 7/9, Chính phủ Argentina đã ra tuyên bố bác bỏ quyết định của Venezuela thu hồi lập tức việc cho phép Chính phủ Brazil đại diện cho lợi ích của quốc gia Argentina và các công dân nước này trên lãnh thổ Venezuela.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Argentina cho rằng đây là quyết định “đơn phương” của Chính phủ Venezuela và hối thúc Caracas tôn trọng Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao, trong đó quy định quyền bất khả xâm phạm của các cơ quan đại diện ngoại giao.

Bộ trên tái khẳng định công nhận Brazil đại diện cho lợi ích của Argentina tại Venezuela và cảm ơn “cam kết và trách nhiệm của Brazil trong việc đảm bảo quyền quản lý tài sản của Argentina tại Venezuela.”

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Brazil tuyên bố lấy làm “ngạc nhiên” trước quyết định của Chính phủ Venezuela.

Bộ Ngoại giao Brazil nhấn mạnh trụ sở Đại sứ quán Argentina mà nước này đang thay mặt bảo vệ là “quyền bất khả xâm phạm” và Brasilia “sẽ tiếp tục trông coi và đảm bảo quyền lợi của Argentina” cho tới khi Chính phủ Argentina chỉ định một nhà nước khác tiếp quản cơ quan đại diện của mình.

Brazil đã tiếp nhận trụ sở Đại sứ quán Argentina và Peru tại Venezuela cũng như đại diện lợi ích quốc gia và công dân của hai nước này từ đầu tháng Tám vừa qua sau khi Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro trục xuất tất cả các nhân viên ngoại giao bảy nước Mỹ Latinh, trong đó có Argentina và Peru bởi chính phủ các nước này không công nhận kết quả bầu cử tổng thống diễn ra hôm 28/7 với chiến thắng thuộc về ông Maduro.

Chính phủ Uruguay cũng bày tỏ lo ngại về việc Venezuela thông báo thu hồi quyền đại diện của Brazil đối với trụ sở Đại sứ quán Argentina tại Caracas.

Bộ Ngoại giao Uruguay bày tỏ “hy vọng tình hình hiện tại được giải quyết phù hợp với luật pháp quốc tế và truyền thống chung sống hòa bình giữa các quốc gia Mỹ Latinh.”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục