Ủy ban Thượng viện Mỹ ra nghị quyết về Mekong

Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết kêu gọi các bên hữu quan cùng nỗ lực bảo vệ lưu vực sông Mekong.
Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua nghị quyết, do nghị sỹ Jim Webb bảo trợ, kêu gọi các bên hữu quan cùng nỗ lực bảo vệ lưu vực sông Mekong và tạm ngừng việc xây các đập thủy điện trên con sông này.

Nghị quyết kêu gọi đại diện của Mỹ trong các ngân hàng phát triển ủng hộ việc tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn môi trường quốc tế đối với bất cứ khoản vay nào được sử dụng vào mục đích xây dựng các con đập thủy điện trên sông Mekong. Nghị quyết đồng thời kêu gọi Nhóm sáng kiến Hạ nguồn sông Mekong đầu tư nhiều hơn nữa cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và tìm ra các giải pháp thay thế đập thủy điện.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông cáo báo chí ngày 29/11 của Thượng nghị sỹ Jim Webb nói rằng việc Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện thông qua nghị quyết trên là "phát đi một tín hiệu đúng lúc, thể hiện sự ủng hộ của Mỹ đối với những nỗ lực của Ủy hội sông Mekong nhằm bảo tồn hệ sinh thái và sự ổn định kinh tế của khu vực Đông Nam Á."

Vị Chủ tịch Tiểu ban Đông Á-Thái Bình Dương này khẳng định: "Mỹ và cộng đồng quốc tế có lợi ích chiến lược trong việc bảo đảm sức khỏe và sự no ấm của 60 triệu người có cuộc sống phụ thuộc vào dòng sông Mekong."

Nghị quyết khuyến khích các thành viên của Ủy hội sông Mekong tôn trọng triệt để quy trình tham vấn trước khi xây dựng các con đập.

Ủy hội sông Mekong gồm 4 nước thành viên là Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Trung Quốc và Myanmar hiện là hai đối tác của Ủy hội. Thượng nghị sỹ Jim Webb cũng kêu gọi các nước nơi dòng sông Mekong chảy qua "nên tôn trọng quyền lợi của các cư dân sống ven dòng sông và đặt các tiêu chuẩn môi trường lên trên khi xem xét các dự án xây dựng"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục