Ưu tiên điện lưới cho các trạm BTS kiên cố, chịu được rủi ro thiên tai cấp 4

Để đảm bảo duy trì thông tin liên lạc, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị cần ưu tiên điện lưới cho các trạm BTS kiên cố chịu được rủi ro thiên tai cấp 4.
Ảnh minh hoạ. (Ảnh: TTXVN)

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các sở thông tin và truyền thông của 17 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hoà đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt đồng thời thông tin với sở công thương ưu tiên điện lưới cho các trạm BTS kiên cố chịu được rủi ro thiên tai cấp 4 đảm bảo duy trì thông tin liên lạc.

Đây là một trong những nội dung trong Công điện số 07/CĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông gửi các sở thông tin và truyền thông của 17 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, các đơn vị thuộc bộ, và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông ngày 18/9.

Cụ thể, song song với việc khẩn trương khắc phục hậu quả của bão số 3 và mưa lũ sau bão, các đơn vị Ngành Thông tin và Truyền thông phải thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trực ứng cứu thông tin 24/24 đồng thời theo dõi sát tình hình diễn biến của áp thấp nhiệt đới.

Cụ thể, các sở thông tin và truyền thông tỉnh, thành phố chỉ đạo các đài phát thanh truyền hình, đài truyền thanh cơ sở cập nhật bản tin dự báo áp thấp nhiệt đới từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, tăng thời lượng và tần suất phát bản tin dự báo để thông báo kịp thời cho người dân chủ động phòng chống; làm đầu mối chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn phối hợp triển khai đồng bộ các phương án ứng phó kịp thời và đáp ứng nhu cầu về thông tin liên lạc cho lãnh đạo ủy ban nhân dân, ban chỉ huy phòng thủ dân sự của tỉnh, thành phố và chính quyền địa phương để chỉ đạo, điều hành ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: TTXVN)

Các sở thông tin và truyền thông cũng chịu trách nhiệm xác định các khu vực bị mất liên lạc do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới để phối hợp với Cục Viễn thông chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động triển khai roaming giữa các mạng để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ chỉ đạo, điều hành, ứng phó; thông tin cho sở công thương những khu vực cần ưu tiên điện lưới cho các trạm BTS kiên cố chịu được rủi ro thiên tai cấp 4 nhằm đảm bảo duy trì thông tin liên lạc.

Bộ cũng đề nghị sở công thương chỉ đạo các doanh nghiệp cung ứng xăng dầu hỗ trợ, ưu tiên cung cấp xăng dầu cho các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn phục vụ chạy máy phát điện cho trạm BTS khi điện lưới bị mất.

Các doanh nghiệp viễn thông triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành ứng phó áp thấp nhiệt đới, lên phương án ứng cứu thông tin khi có sự cố xảy ra; sẵn sàng tổ chức nhắn tin cảnh báo tới các thuê bao trên địa bàn có khả năng bị ảnh hưởng theo yêu cầu; sẵn sàng roaming giữa các mạng di động khi có yêu cầu và hướng dẫn người dân cách cài đặt để điện thoại có thể tự động chuyển vùng dịch vụ giữa các mạng di động; lên phương án để điều động nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư dự phòng để sớm khôi phục mạng lưới sau thiên tai...

Song song đó, các doanh nghiệp cũng cần tập trung gia cố nhà trạm, cột cao, cột anten thuộc các hệ thống đài phát, đài thu vô tuyến, các hệ thống truyền dẫn và mạng ngoại vi có khả năng bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới; bổ sung kịp thời các thiết bị dự phòng trên mạng lưới như máy nổ, nhiên liệu máy nổ, ắcquy cho các đơn vị trên địa bàn dự kiến nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới.

VNPT được chỉ đạo rà soát thiết bị vệ tinh để sẵn sàng ứng cứu thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành phòng, chống áp thấp nhiệt đới. Trong khi đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel) được yêu cầu chủ động phối hợp với Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia để phát sóng các bản tin dự báo áp thấp nhiệt đới; duy trì nghiêm chế độ trực canh thông tin cấp cứu - khẩn cấp, đặc biệt là với các tàu thuyền đánh bắt hải sản, bằng phương thức thoại trên tần số cấp cứu - khẩn cấp, tiếp nhận, chuyển tin kịp thời đến các địa chỉ nhận tin theo quy định...

Công điện cũng yêu cầu các đơn vị báo cáo hàng ngày và đột xuất về tình hình hoạt động của mạng lưới bưu chính, viễn thông trong thời gian diễn ra thiên tai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục