UNICEF: Canada tiếp tục tụt hậu về chăm sóc trẻ em

Tỷ lệ tử vong sơ sinh cao và tỷ lệ tiêm phòng thấp là hai nguyên nhân khiến Canada đứng gần cuối danh sách về tiêu chí sức khỏe trẻ em.
Canada tiếp tục tụt hậu về chăm sóc trẻ em trong nhóm các nước thành viên của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).

Đây là kết quả báo cáo mới nhất về tình hình trẻ em tại những nước phát triển của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) công bố ngày 10/4.

Theo kết quả báo cáo, Canada đứng thứ 17 trong danh sách 29 quốc gia, một thứ hạng gần như không thay đổi kể từ khi UNICEF bắt đầu công bố báo cáo này năm 2007.

Đứng đầu danh sách là Hà Lan, tiếp đến là Na Uy và Iceland, trong khi Mỹ đứng thứ 26 và Romania đứng cuối bảng.

Phát biểu trước báo giới cùng ngày, Chủ tịch UNICEF Canada David Morley cho rằng vị trí xếp hạng của Canada cho thấy nước này cần tập trung hơn vào lĩnh vực chăm sóc trẻ em. Theo ông, việc bảo vệ và thúc đẩy quyền trẻ em phải trở thành ưu tiên hàng đầu của chính phủ liên bang cũng như các chính quyền địa phương.

Kết quả xếp hạng trên được đánh giá dựa trên năm tiêu chí về sức khỏe và an toàn; hành vi và rủi ro; nhu cầu vật chất; giáo dục; gia đình và môi trường.

Trong năm tiêu chí trên, Canada chỉ đứng trên mức trung bình ở hai chỉ số gia đình và môi trường (thứ 11) và giáo dục (thứ 14). Canada đứng thứ 27 về sức khỏe và an toàn, thứ 16 về hành vi và rủi ro; và thứ 15 về nhu cầu vật chất.

Tỷ lệ tử vong sơ sinh cao và tỷ lệ tiêm phòng thấp là hai nguyên nhân khiến Canada đứng gần cuối danh sách về tiêu chí sức khỏe và an toàn trẻ em.

Hiện tỷ lệ tử vong sơ sinh ở Canada là 5/1.000, khá cao so với một nước phát triển, trong khi tỷ lệ trẻ em được tiêm phòng lại tương đối thấp, chỉ đạt dưới 90%.

Theo nghiên cứu, chỉ có 84% trẻ em Canada hài lòng với cuộc sống của mình, 14% trẻ trong diện đói nghèo (theo tiêu chuẩn của OECD); 20,24% trẻ em béo phì; 35% trẻ em bị bắt nạt; tỷ lệ trẻ em từ 15-19 tuổi tiếp tục đến trường cũng chỉ đứng thứ 24./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục