Viện Kinh tế Đức (IW) ngày 18/4 cảnh báo thuế quan của Mỹ có thể khiến nền kinh tế Đức thiệt hại tới 290 tỷ euro (330 tỷ USD) trong giai đoạn 2025-2028.
Theo Nikkei Asia, một số công ty Mỹ và Đông Nam Á đang đẩy nhanh các chuyến hàng xuyên Thái Bình Dương sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hoãn áp thuế đối ứng.
Ngày 9/4, Chính phủ Anh thông báo nước này sẽ “bình tĩnh và điềm tĩnh” tiếp tục đàm phán với Mỹ về một thỏa thuận thương mại sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố tạm dừng áp thuế trong 90 ngày.
Trung tâm nghiên cứu kinh tế (KOF) của trường ETH Zurich ngày 9/4 cảnh báo rằng kế hoạch thuế quan mới của Mỹ có thể ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Thụy Sĩ.
Ngày 9/4, Bộ trưởng Công nghiệp Pháp Marc Ferracci cho rằng điều tối quan trọng hiện nay là phải phân tích tác động tiềm tàng từ các biện pháp thuế quan của Mỹ đối với từng lĩnh vực.
Rạng sáng 9/4 (giờ Mỹ), các khoản thuế đối ứng mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt lên hàng chục quốc gia đã chính thức có hiệu lực.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không cân nhắc khả năng tạm hoãn việc áp thuế đối ứng để đàm phán.
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choi Sang Mok ngày 8/4 tuyên bố Chính phủ sẽ triển khai các biện pháp tốt nhất có thể để giảm thiểu tác động của thuế quan Mỹ.
Thị trường tạm thời nghỉ giữa giờ, VN-Index trượt dốc mất 67,74 điểm và về mức 1.142,93 điểm, HNX-Index cũng rơi 14,62 điểm và về mức 202,35 điểm, toàn thị trường có 777 giảm giá với 268 mã giảm sàn.
Ngày 7/4, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tuyên bố nước này không loại trừ khả năng sẽ áp dụng thuế đối ứng với Mỹ, song vẫn bày tỏ mong muốn tìm kiếm một thỏa thuận trước với Washington.
Để ứng phó với chính sách thuế quan của Mỹ, các nước như Đức, Indonesia đã nhanh chóng đưa ra các biện pháp nhằm bảo vệ nền kinh tế; Hàn Quốc, Philippines cũng tăng cường hợp tác về thương mại.