Ukraine tuyên bố tấn công trạm radar của Nga bằng tên lửa ATACMS

Quân đội Ukraine nhấn mạnh việc phá hủy radar Nebo-M sẽ tạo ra 'hành lang trên không' thuận lợi cho việc sử dụng hiệu quả tên lửa hành trình Storm Shadow và SCALP-EG.
Tên lửa được phóng từ Hệ thống tên lửa chiến thuật Lục quân (ATACMS) tầm xa của Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, quân đội Ukraine ngày 3/10 tuyên bố đã sử dụng tên lửa đạn đạo ATACMS để tấn công một trạm radar của Nga nhằm giảm khả năng "phát hiện, theo dõi và đánh chặn các mục tiêu khí động học và đạn đạo" của Moskva.

Trong tuyên bố đăng trên kênh Telegram, quân đội Ukraine không tiết lộ thời gian và địa điểm cụ thể của vụ tấn công nhắm vào trạm radar "Nebo-M."

Tuyên bố nhấn mạnh: "Việc phá hủy radar Nebo-M sẽ tạo ra 'hành lang trên không' thuận lợi cho việc sử dụng hiệu quả tên lửa hành trình Storm Shadow và SCALP-EG."

Quân đội Ukraine tin rằng Nga còn khoảng 10 hệ thống radar Nebo-M đang hoạt động, mỗi hệ thống ước tính trị giá hơn 100 triệu USD. Mỹ đã chuyển giao tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine vào mùa Xuân năm nay.

Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan khi đó khẳng định Ukraine đã cam kết chỉ sử dụng vũ khí này bên trong lãnh thổ của mình. Nga đang chiếm đóng khoảng 18% lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống Volodymyr Zelensky nhiều tháng kêu gọi các đồng minh cho phép Ukraine sử dụng tên lửa phương Tây, bao gồm ATACMS tầm xa của Mỹ và Storm Shadow của Anh, để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Sau các cuộc thảo luận với đồng minh vào tháng trước, và sau chuyến thăm Mỹ của ông Zelensky, Washington hiện vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi lập trường về việc Kiev sử dụng vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Nga.

Trong khi đó, Forbes cho biết Các Lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU) đã thực hiện một chiến dịch mạo hiểm khi điều các đơn vị xe tăng tốt nhất của họ tới xâm chiếm tỉnh Kursk, dẫn đến mất các vị trí chủ chốt trên các vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát.

Theo báo trên, chiến lược của Ukraine đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng về phòng thủ. Bằng cách điều các đơn vị được trang bị tốt cuối cùng của mình tham gia một cuộc tấn công xuyên biên giới, Bộ chỉ huy Ukraine đã tước đi “nguồn tiếp viện sống còn” cho một số đơn vị và điều này đã dẫn đến việc mất “một số làng và thị trấn quan trọng."

Forbes cho biết thêm VSU đã sử dụng các phương tiện chiến đấu tốt nhất của mình cho chiến dịch ở Kursk, gồm xe chiến đấu bộ binh CV90 và xe tăng Strv 122 của Thụy Điển hoặc xe tăng Leopard 2A6 của Đức, “sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro của bộ chỉ huy Ukraine đối với” các xe tăng Strv 122 và Leopard 2A6 mới nhất ở tỉnh Kursk nói lên tầm quan trọng của họ đối với cuộc xâm nhập này.

Forbes kết luận chiến dịch này đã khiến Ukraine tổn hại đến các thành phố dễ bị tổn thương và các thiết bị không thể thay thế, nhưng hiện tại “đây là cái giá họ sẵn sàng trả” để cố chiếm và có thể nắm giữ một phần nhỏ lãnh thổ Nga.

Một cuộc tấn công lớn của VSU vào tỉnh Kursk bắt đầu ngày 6/8. Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, kể từ khi nổ ra giao tranh theo hướng Kursk, Kiev đã mất hơn 19.500 quân nhân và 135 xe tăng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục