Ukraine triển khai các biện pháp răn đe phi hạt nhân để gây sức ép với Nga

Ukraine đề xuất triển khai các hệ thống tên lửa răn đe trên lãnh thổ của mình để buộc Nga phải đàm phán hòa bình hoặc phá hủy các cơ sở quân sự của Nga nếu đàm phán bị khước từ.
Quân đội Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại Hội đồng châu Âu ngày 17/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã khởi xướng một gói biện pháp răn đe phi hạt nhân trên lãnh thổ của mình để gây sức ép buộc Nga phải đàm phán, cũng như để tự vệ trước các hành động xâm lược trong tương lai.

Ông Zelensky đã trình bày kế hoạch chiến thắng của mình trước Hội đồng châu Âu, với điểm chính tập trung vào “răn đe phi hạt nhân” đối với Nga.

Ukraine đề xuất triển khai các hệ thống tên lửa răn đe trên lãnh thổ của mình để buộc Nga phải đàm phán hòa bình hoặc phá hủy các cơ sở quân sự của Nga nếu đàm phán bị khước từ.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh: “Chúng tôi đã chia sẻ mọi thông tin chi tiết với các đối tác như Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Italy, chúng tôi mong muốn chia sẻ với bất kỳ nhà lãnh đạo nào sẵn sàng ủng hộ Ukraine.”

Ông cũng khẳng định Ukraine sẽ chỉ áp dụng gói răn đe nếu Nga không chấm dứt chiến tranh.

Trước đó, ngày 16/10, Tổng thống Zelensky đã trình bày chi tiết kế hoạch chiến thắng trước Quốc hội Ukraine.

Kế hoạch này cũng đã được chia sẻ với các đối tác nước ngoài của Kiev, trong đó bao gồm 5 điểm chính là việc mời Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tăng cường phòng thủ, kiềm chế Nga, tăng cường tiềm năng kinh tế chiến lược và thay thế lực lượng quân đội Mỹ ở châu Âu bằng các đơn vị của Ukraine sau khi chiến tranh kết thúc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục