Ukraine tăng cường hợp tác với EU trong lĩnh vực điện năng

Ukraine có thể tăng xuất khẩu điện cho EU thêm 600 MW mà không yêu cầu nâng cấp lưới điện, cộng thêm 1.000 MW qua Ba Lan nếu một đường dây cáp điện không sử dụng từ lâu giữa hai nước được nối lại.
Ukraine tăng cường hợp tác với EU trong lĩnh vực điện năng ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AP)

Công ty năng lượng DTEK và nhà điều hành lưới điện Ukrenergo của Ukraine ngày 14/4 cho biết nước này có thể tăng xuất khẩu điện cho Liên minh châu Âu (EU) và đang thúc đẩy hướng tới trao đổi thương mại điện năng với khối này trong tương lai. 

Theo Giám đốc điều hành DTEK Maxim Timchenko, Ukraine có thể tăng xuất khẩu điện cho EU thêm 600 MW mà không yêu cầu nâng cấp lưới điện, cộng thêm 1.000 MW qua Ba Lan nếu một đường dây cáp điện không sử dụng từ lâu giữa hai nước được nối lại. 

EU và Ukraine đã kết nối hệ thống điện của châu Âu với lưới điện của Ukraine vào ngày 16/3 vừa qua trong bối cảnh xung đột với Nga.

Động thái này được cho là nhằm tăng sự độc lập của hệ thống điện của Ukraine với Nga, theo đó Ukraine có thể nhận được nguồn cung điện khẩn cấp từ châu Âu nếu cuộc xung đột gây tình trạng mất điện ở nước này.

Tuy nhiên, việc kết nối này là một biện pháp ứng phó khẩn cấp và không liên quan hoạt động mua bán điện. Tiêu thụ điện của Ukraine đã giảm trong bối cảnh xảy ra xung đột. 

Một người phát ngôn của nhà điều hành lưới điện Ukrenergo cho biết hiện Ukraine chưa cần đến nguồn cung điện khẩn cấp từ châu Âu và công ty này đang tiếp tục triển khai các bước để mở đường cho hoạt động mua bán điện với EU.

[Iran triển khai liên kết lưới điện với nước láng giềng Qatar]

Theo quan chức này, hợp tác trong lĩnh điện năng giữa Ukraine và EU sẽ đem lại hiệu quả kinh tế đáng kể cho cả hai bên. Hiện Ukraine xuất khẩu 200 MW điện thông qua đường dây tải điện kết nối với Ba Lan. Có nguồn tin cho biết trước khi xảy ra xung đột, một trạm biến áp ở miền Tây Ukraine đã xuất khẩu thêm 650 MW cho Slovakia và Hungary. 

Tuy nhiên, để khởi động đầy đủ hoạt động mua bán điện giữa EU và Ukraine có thể mất nhiều năm, ngay cả khi không xảy ra xung đột. Ba Lan cho biết có thể phải đến năm 2026, nước này mới tái khởi động được đường dây cáp điện 1.000 MW nối giữa thành phố Rzeszow của Ba Lan và thành phố Khmelnytskyi ở Ukraine vốn không sử dụng đến từ năm 1992.

Hơn nữa, còn nhiều vấn đề cần giải quyết liên quan đến giá cả vì giá điện ở châu Âu và Ukraine khác nhau do các nhà máy sản xuất điện ở EU phải trả phí phát thải CO2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục