Ukraine tấn công hiểm vào Crimea: Nga dập lửa kho dầu, chưa tính được thiệt hại

Lực lượng cứu hỏa đã hoàn tất giai đoạn dập tắt chính tại kho chứa dầu ở thành phố cảng Feodosia trên bán đảo Crimea nhưng mức độ thiệt hại chính xác vẫn chưa được xác định.

Đám cháy tại kho dầu ở Feodosia trên bán đảo Crimea. (Nguồn: Reuters)
Đám cháy tại kho dầu ở Feodosia trên bán đảo Crimea. (Nguồn: Reuters)

Ngày 12/10, ngọn lửa bùng phát nhiều ngày tại một kho chứa dầu ở thành phố cảng Feodosia trên bán đảo Crimea đã được dập tắt.

Các cơ quan khẩn cấp cho biết lực lượng cứu hỏa hiện đang tiếp tục tưới nước vào các bồn chứa bị cháy để ngăn lửa tái phát và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cơ sở.

Mặc dù giai đoạn dập tắt chính đã kết thúc thành công nhưng mức độ thiệt hại chính xác vẫn chưa được xác định.

Vụ việc xảy ra do một cuộc tấn công, có lẽ là bằng tên lửa ATACMS khiến nhiều bồn nhiên liệu bị trúng đạn.

Ngọn lửa đã nhấn chìm một phần đáng kể kho dầu, làm dấy lên lo ngại về những hậu quả có thể xảy ra đối với tình hình môi trường trong khu vực và gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng quan trọng.

Theo nguồn tin, hai bồn chứa bị hư hỏng nặng nhất, một có dung tích 10.000m3 và bồn còn lại có dung tích 5000m3.

Cuộc tấn công cũng làm hư hỏng một đường ống nạp nhiên liệu, gây tràn nhiên liệu và làm phức tạp thêm công việc của lực lượng cứu hỏa.

Trước đó, vào ngày 7/10, Reuters đưa tin quân đội Ukraine tuyên bố đã tấn công một cơ sở dầu mỏ tại thành phố Feodosia thuộc bán đảo Crimea ở Biển Đen mà Nga đang kiểm soát.

Tuyên bố của quân đội Ukraine đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram còn nêu rõ: "Cơ sở Feodosia là cảng dầu lớn nhất ở Crimea xét trên phương diện trung chuyển các sản phẩm dầu mỏ, vốn được sử dụng để đáp ứng nhu cầu của quân đội Nga đang chiếm đóng."

Theo phía Ukraine, cuộc tấn công được thực hiện nhằm "làm suy yếu" quân đội và nền kinh tế Nga.

Cơ sở Feodosia là kho chứa dầu lớn nhất ở Crimea, chuyên xử lý các sản phẩm từ dầu mỏ. Nơi này từng bị Ukraine tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) hồi tháng 3/2024.

Trong những tháng gần đây, các lực lượng của Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào các kho chứa dầu và nhà máy lọc dầu bằng UAV tầm xa trong nỗ lực làm suy yếu ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga.

Cụ thể, hồi tháng 7, Ukraine đã tấn công kho chứa dầu Polyova ở khu vực Kursk trong cuộc đột kích bất ngờ xuyên biên giới. Sang tháng 8, quân đội Ukraine lại tấn công bằng UAV vào một kho chứa dầu ở khu vực Rostov của Nga, dẫn đến hỏa hoạn lớn kéo dài suốt 6 ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục