Ukraine hối thúc Phương Tây cung cấp vũ khí để có được hòa bình

Ngày 21/2, Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin đã một lần nữa hối thúc Phương Tây cung cấp vũ khí cho nước này, nhấn mạnh rằng Kiev cần tới vũ khí để có được hòa bình.
Ukraine hối thúc Phương Tây cung cấp vũ khí để có được hòa bình ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

TASS/AFP/Reuters/Kyodo đưa tin, ngày 21/2, Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin đã một lần nữa hối thúc Phương Tây cung cấp vũ khí cho nước này, nhấn mạnh rằng Kiev cần tới vũ khí để có được hòa bình.

Phát biểu với nhật báo Bild (Hình ảnh) của Đức, ông Klimkin nói: "Chúng tôi vẫn giữ nguyên đề xuất được cung cấp các vũ khí phòng thủ hiện đại. Chúng tôi cần chúng vì hòa bình chứ không phải cho chiến tranh."

Ông cho biết thêm Kiev cần các bộ phận của hệ thống phòng thủ chống tăng, các phương tiện giao thông và máy thu phát vô tuyến.

Cùng ngày, một cố vấn của Tổng thống Ukraine cho biết Kiev đã mất 179 binh sỹ sau một tháng giao tranh với lực lượng ly khai tại thị trấn chiến lược Debaltsevo ở miền Đông. Nếu con số nay được xác nhận thì đây sẽ là tổn thất lớn nhất đối với phía Ukraine sau 10 tháng xung đột.

Trong khi đó, các nguồn thạo tin ở Tokyo và Kiev ngày 21/2 cho biết Ngoại trưởng Klimkin sẽ có chuyến công du Nhật Bản ba ngày (bắt đầu từ 1/3 tới) để gặp gỡ Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida.

Mục đích chuyến thăm này là nhằm tăng cường các mối quan hệ của Ukraine với Nhật Bản sau khi thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa các lực lượng của Chính phủ Ukraine và phe ly khai ở miền Đông có hiệu lực từ ngày 15/2, bất chấp giao tranh vẫn tái diễn lẻ tẻ tại đây.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cùng ngày đã tới thủ đô London của Anh để hội đàm với người đồng cấp chủ nhà. Một quan chức cấp cao cho biết hai bên sẽ thảo luận về khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Nga nếu bạo lực tái diễn ở miền Đông Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục