Ukraine hối thúc đồng minh cấp thêm vũ khí, dỡ hạn chế sử dụng vũ khí tầm xa

Trong cuộc họp tại căn cứ không quân Ramstein của Mỹ ở Đức, Tổng thống Ukraine kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp thêm vũ khí, đồng thời dỡ bỏ hạn chế Kiev sử dụng vũ khí tầm xa.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Kiev ngày 22/4/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Kiev ngày 22/4/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 6/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp thêm vũ khí đồng thời dỡ bỏ hạn chế Kiev sử dụng vũ khí tầm xa.

Tổng thống Zelensky đưa ra lời kêu gọi trên tại cuộc họp của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine - gồm khoảng 50 nước, tại căn cứ không quân Ramstein của Mỹ ở Đức. Đây là lần đầu tiên ông Zelensky tham gia cuộc họp này.

Cùng ngày, phát biểu với báo giới bên lề cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Đức sẽ cung cấp thêm 12 khẩu pháo tự hành cho Ukraine. Các khẩu pháo này sẽ do các công ty quốc phòng sản xuất, không phải từ kho vũ khí quân sự của quốc gia này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Bill Blair tuyên bố nước này có kế hoạch chuyển 80.840 quả rocket không đối đất cỡ nhỏ cho Ukraine cũng như 1.300 đầu đạn trong những tháng tới.

Ngoài ra, Canada sẽ cung cấp các bộ khung gầm tháo từ 29 xe bọc thép chở quân M113 và 64 xe bọc thép Coyote - những loại xe mà lực lượng vũ trang Canada không còn sử dụng nữa.

Canada đã thông báo chuyển giao cho Ukraine lô đầu tiên gồm 2.160 quả rocket CRV7 hồi tháng Sáu năm nay. Rocket CRV7 có thể được lắp đầu đạn có thiết kế riêng để tấn công các tòa nhà, xe tăng hoặc binh lính.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022, Canada đã cam kết cung cấp viện trợ quân sự trị giá 3,3 tỷ USD cho Kiev./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục