Phát biểu họp báo sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20/3 cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc khôi phục nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP).
Ông Zelensky cho rằng cần có cơ sở hạ tầng cần thiết, nguồn cung cấp nước, nhân sự kỹ thuật và nhiều yếu tố khác và phải mất 1,5 đến 2 năm nữa ZNPP mới có thể sản xuất điện trở lại.
Theo ông Zelensky, Tổng thống Trump đã hỏi ông về khả năng Ukraine đồng ý với ý tưởng Mỹ giúp khôi phục ZNPP và ông đã nhất trí vì nếu có cơ hội hiện đại hóa và đầu tư, Kiev sẵn sàng thảo luận.
Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Leavitt tuyên bố rằng Tổng thống Trump đã đề xuất chuyển giao các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine cho Mỹ trong cuộc điện đàm với ông Zelensky.
Bà Leavitt cho biết Tổng thống Trump đã thảo luận về nguồn cung cấp điện và nhà máy điện hạt nhân với ông Zelensky và tuyên bố rằng “Mỹ có thể rất hữu ích trong việc bảo đảm hoạt động của các nhà máy đó.”
Bà Leavitt cũng khẳng định nếu Mỹ sở hữu các nhà máy này, đó sẽ là cách tốt nhất để bảo vệ cơ sở hạ tầng và hỗ trợ hệ thống năng lượng của Ukraine./.

IAEA cam kết tiếp tục hỗ trợ an toàn cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia
IAEA cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ các nhân viên nhà máy Zaporizhzhia bảo đảm hoạt động an toàn và ổn định của nhà máy, ngoài ra hoạt động luân chuyển chuyên gia IAEA tại đây cũng sẽ sớm được nối lại.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu