Ukraine cáo buộc Nga đặt mìn trong thời gian sáp nhập Crimea

Ukraine cáo buộc quân đội Nga đã gài mìn trên lãnh thổ nước này trong thời gian sáp nhập bán đảo Crimea hồi đầu năm nay.
Binh sỹ Nga tuần tra ở Perevalnoye, ngoại ô Simferopol. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AP đưa tin, ngày 24/6, Ukraine cáo buộc quân đội Nga đã gài mìn trên lãnh thổ nước này trong thời gian sáp nhập bán đảo Crimea hồi đầu năm nay.

Trong một báo cáo đưa ra tại một hội nghị quốc tế về mìn sát thương tổ chức tại Mozambique, phía Ukraine cáo buộc Nga đã tạo nên các bãi mìn chống tăng và chống bộ binh giữa Crimea với phần còn lại của Ukraine, đồng thời cho biết đã thu giữ 650 quả mìn sát thương tại một kho quân sự ở khu vực Saki, thuộc Crimea.

Chính quyền Ukraine lo ngại rằng các quả mìn trên có thể được chuyển cho “các nhóm khủng bố,” ám chỉ các phần tử ly khai và các tay súng Nga đang chiến đấu tại Đông Nam Ukraine.

Trong khi đó, Nga cho hay các công dân Nga chiến đấu cùng lực lượng ly khai là tình nguyện và các vũ khí mà họ có là nhờ thu được từ các kho của Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục