Ukraine bày tỏ niềm tin vào hòa bình công bằng dưới thời Tổng thống Trump

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha nhấn mạnh nước này đang chờ đợi một sự rõ ràng về tiến trình hòa bình sau cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha. (Nguồn: TTXVN)
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha. (Nguồn: TTXVN)

Theo Reuters, ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 18/3 tuyên bố Kiev không phải là trở ngại cho một thỏa thuận hòa bình với Nga và tin rằng có thể đạt được hòa bình công bằng và lâu dài dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát biểu tại một hội nghị địa chính trị thường niên ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ), ông Sybiha nhấn mạnh Ukraine đang chờ đợi một sự rõ ràng về tiến trình hòa bình sau cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, dự kiến diễn ra vào cuối ngày 18/3.

Ngoại trưởng Sybiha nêu rõ: "Chúng tôi không phải là trở ngại cho mục tiêu đạt được hòa bình ... chúng tôi thực sự mong đợi Nga đồng ý ngừng bắn vô điều kiện."

Ông Sybiha cáo buộc Moskva không muốn chấm dứt chiến tranh, đồng thời tuyên bố Ukraine sẽ không bao giờ công nhận bất kỳ vùng lãnh thổ nào do lực lượng Nga chiếm đóng.

Ngoại trưởng Ukraine quả quyết: "Cách tiếp cận của chúng tôi: bây giờ là thời điểm cho ngoại giao, cho một nền ngoại giao mạnh mẽ... Chúng tôi cũng thực sự tin rằng với sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, chúng ta có thể đạt được hòa bình lâu dài và công bằng."

Trước đó, ngày 17/3, Thiếu tướng Nga Apti Alaudinov cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đang cố giữ 3 khu định cư ở tỉnh Kursk nhưng không thành công.

Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya 1, Thiếu tướng Alaudinov cho hay: "Họ (lực lượng vũ trang Ukraine) đang cố giữ chỉ 3 khu định cư (ở tỉnh Kursk) bằng mọi cách và phương tiện, nhưng về cơ bản họ cũng không thành công. Do đó, tôi không thể tính trước cuối cùng sẽ có bao nhiêu tử sỹ bên địch, nhưng tôi tin rằng họ sẽ chịu tổn thất thực sự nghiêm trọng, điều mà họ đang phải gánh chịu."

Tướng Nga lưu ý thêm rằng Ukraine đã điều lực lượng dự bị tinh nhuệ nhất tới các hướng Sudzha và Sumy, nhưng đang chịu tổn thất nặng nề./.

(Vietnam+)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Romania Marcel Ciolacu trong cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ ngày 18/11/2024. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)

Romania xác nhận không gửi quân đến Ukraine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu dự kiến diễn ra vào ngày 20-21/3, Thủ tướng Romania Marcel Ciolacu cho biết sẽ xác nhận việc không gửi quân đến Ukraine.