Tuyên Quang: Cảnh báo 36 xã có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Mưa to trên diện rộng gây nguy cơ xảy ra lũ quét, sụt lún, sạt lở đất, đá ở 36 xã; trong đó nhiều nhất là huyện Lâm Bình với 10 xã, huyện Na Hang 9 xã, huyện Yên Sơn 8 xã…
Cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy Quân sự huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ người dân chuyển đồ đạc. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Ngày 2/10, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang thông tin trong ngày 1/10 và 2/10, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to tại các xã: Phúc Yên (huyện Lâm Bình), Sinh Long (huyện Na Hang) với lượng mưa 50mm; Tân Trào (huyện Sơn Dương) với lượng mưa trên 55mm; nguy cơ xảy ra lũ quét, sụt lún, sạt lở đất, đá tại 36 xã trong tỉnh.

Cụ thể, các xã Khau Tinh có lượng mưa 115mm, Sơn Phú 71mm, Sinh Long (huyện Na Hang) có lượng mưa 62mm: Xuân Lập 83mm, Thượng Lâm (huyện Lâm Bình) có lượng mưa 63mm: Mỹ Bằng có lượng mưa 81mm (huyện Yên Sơn).

Cùng với đó, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số xã thuộc các huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn và Sơn Dương ở trạng thái gần bão hòa (trên 85%) và đã đạt trạng thái bão hòa.

Mưa to trên diện rộng gây nguy cơ xảy ra lũ quét, sụt lún, sạt lở đất, đá ở 36 xã; trong đó nhiều nhất là huyện Lâm Bình với 10 xã, huyện Na Hang 9 xã, huyện Yên Sơn 8 xã…

Cảnh báo nguy cơ sạt lở, sụt lún đất và ngập úng có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện và phá hủy các công trình gây thiệt hại đến các hoạt động kinh tế-xã hội.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản và chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lũ, tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, chủ động các biện pháp ứng phó, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Các địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực trũng, thấp thường xuyên xảy ra ngập úng để sẵn sàng phương án ứng phó; chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục