Tưởng niệm 51 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân

Ngày 18/5, tại Thiền viện Quảng Đức - Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức Lễ tưởng niệm 51 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.
Tưởng niệm 51 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân ảnh 1Quang cảnh lễ tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)

Ngày 18/5 (tức ngày 20/4 âm lịch năm Giáp Ngọ), tại Thiền viện Quảng Đức - Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh), Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức Lễ tưởng niệm lần thứ 51 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Dự lễ tưởng niệm có đại diện lãnh đạo các cơ quan Ban ngành Trung ương, các tỉnh thành phía Nam cùng đông đảo các chư tôn đức giáo phẩm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đông đảo các tăng ni, phật tử của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Tại lễ tưởng niệm, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trang nghiêm đọc Lời tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức. Lời tưởng niệm đã thể hiện rõ tấm gương hy sinh cao cả và tinh thần yêu nước trong sáng của Bồ tát Thích Quảng Đức vì đồng bào, đồng đạo.

Lời tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức cũng đã kêu gọi tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải nỗ lực phát huy Chánh pháp, phát triển giáo hội và làm cho truyền thống yêu nước, gắn bó và đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam ngày càng vững mạnh trên con đường phát triển, gắn kết một cách nhuần nhuyễn trong tinh thần dân tộc Việt Nam và giữ vững nền hòa bình thế giới, độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam thân yêu.

Tại lễ tưởng niệm, các đại biểu cũng đã nghe Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cung tuyên tiểu sử Bồ tát Thích Quảng Đức và tham gia các nghi thức gồm lễ niêm hương tưởng niệm, đảnh lễ giác linh Bồ tát Thích Quảng Đức và Chư Thánh tử đạo.

Hòa thượng Thích Quảng Đức, thế danh là Lâm Văn Tuất, sinh năm 1897 (Đinh Dậu), tại huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Lên 7 tuổi, ngài xuất gia tại chùa Long Sơn. Năm 1948, ngài vào Nam và hành đạo tại nhiều nơi ở khu vực phía Nam.

Trong phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam vào năm 1963, Hòa thượng đã tích cực tham gia. Vào ngày 20/4 năm Quý Mão (1963), trước cuộc diễu hành của hơn 800 vị Thượng tọa, đại đức, tăng ni và phật tử, khi đến ngã tư Phan Đình Phùng-Lê Văn Duyệt (nay là Nguyễn Đình Chiểu-Cách mạng Tháng Tám), Hòa thượng Thích Quảng Đức đã tẩm xăng vào người và châm lửa tự thiêu.

Hành động này của Hòa thượng Thích Quảng Đức đã làm chấn động dư luận thế giới và gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho chế độ tay sai Ngô Đình Diệm.

Ngày nay, pháp hiệu Thích Quảng Đức đã được sử dụng để đặt tên một tuyến đường ở quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục