Tương lai của tuyển Đức thời hậu Joachim Löw: DFB thờ ơ hay rối trí?

Ngày 9/3, Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) đã ra thông cáo báo chí về tuyên bố sẽ trao trả chức vụ HLV trưởng đội tuyển quốc gia Đức lại cho DFB sau khi EURO 2020 kết thúc (tháng 7/2021) của ông Jogi Löw.
DFB đã chấp thuận để HLV Joachim Löw chấm dứt hợp đồng sau EURO 2020. (Ảnh: Nguồn DFB)
DFB đã chấp thuận để HLV Joachim Löw chấm dứt hợp đồng sau EURO 2020. (Ảnh: Nguồn DFB)

Hiệp hội bóng đá Đức (DFB) đã đồng ý để ông Joachim Löw kết thúc công việc huấn luyện viên đội tuyển quốc gia sau khi giải EURO 2020 kết thúc vào mùa Hè này.

Theo đó, huấn luyện viên quốc gia Đức đã yêu cầu chấm dứt hợp đồng, ban đầu kéo dài đến sau World Cup 2022, ngay sau khi hoàn thành giải vô địch châu Âu và quyết định này không ràng buộc bởi thành tích của "die Mannschaft" khi tham gia giải đấu.

Tuy nhiên, trong thông cáo báo chí của DFB dài 457 từ  này, tuyệt nhiên không có một từ nào nhắc đến tương lai của "die Mannschaft" trước cũng như sau giải vô địch châu Âu tới đây!

Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng liên đoàn bóng đá giàu có và đông thành viên nhất thế giới này không còn quan tâm đến tương lai của của đội bóng nước nhà nữa hay họ đang rối trí quá chưa biết xử lý việc này ra sao?

[HLV Joachim Loew nói lời chia tay đội tuyển Đức sau EURO 2020]

Quyết định của Löw được đại đa số những người yêu mộ bóng đá Đức kính trọng và đón nhận với nhiều cảm giác khác nhau. Nhưng, rất nhiều người trong số họ cho rằng - nó đã đến trễ... 3 năm, kể từ sau thảm bại của đội tuyển Đức ở giải World Cup 2018 diễn ra tại Nga - khi mà họ đã bị loại khỏi giải đấu ngay tại vòng bảng với vị trí bét bảng.

Bóng đá Đức đã mất 3 năm giậm chân tại chỗ, nếu như không muốn nói là tụt lùi, bị nhiều quốc gia có nền bóng đá tầm vóc nhỏ hơn qua mặt.

Tương lai của tuyển Đức thời hậu Joachim Löw: DFB thờ ơ hay rối trí? ảnh 1Tuyển Đức đã có một chuỗi trận thi đấu bết bát kể từ sau thảm bại tại World Cup 2018 mà đỉnh điểm là trận thua nhục nhã Tây Ban Nha tới 6-0. (Ảnh: Nguồn DFB)

Nhiều người cho rằng, Löw đã phải đưa ra quyết định này sau 'thảm bại lịch sử' bị loại ở vòng bảng tại Nga 2018 - một kết quả tệ hại đi vào lịch sử bóng đá Đức kể từ năm 1938. Đó là còn chưa kể đến những quyết định vụng về liên quan đến cầu thủ gốc Thổ Mesut Özil gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới bộ mặt của nước Đức trên toàn thế giới.

Löw đưa ra một phân tích về thất bại 2018 một cách chung chung, hời hợt và che đậy nó bằng việc loại ba cầu thủ Thomas Müller, Jérôme Boateng và Mats Hummels ra khỏi đội tuyển để xây dựng một đội hình mới. Theo Löw, trên lý thuyết họ trẻ và nhiệt huyết hơn...

Tuy nhiên, cùng với đội hình này Löw tiếp tục đi từ thất vọng này tới thảm bại khác mà đỉnh điểm là trận thua nhục nhã nhất của Đức kể từ 1931 trước Tây Ban Nha 6-0.

Trong 3 năm qua, chưa bao giờ người hâm mộ bóng đá Đức lại mất niềm tin vào đội bóng của mình dưới sự lãnh đạo của Löw và DFB đến thế.

Kể từ sau World Cup đến nay, đội tuyển Đức đã thi đấu tổng cộng 24  trận trong đó có 12 trận thắng,  8 trận hòa và 4 trận thua.

Trong đó ở 10 trận tại UEFA Nations League, tuyển Đức thua 3, hòa 5 và chỉ thắng có 2 trận; Tại vòng loại EURO (8 trận) tuyển Đức thắng 7 trận và thua 1 trận; Trong  6 trận giao hữu, tuyển Đức thắng 3 trận và hòa 3 trận.

Vào tuần trước, không ít người hâm mộ đã vui mừng khi Löw tỏ ý định muốn gọi Thomas Müller, Jérôme Boateng và Mats Hummels trở lại, nhưng quyết định này lại chứng minh - những dự án xây dựng lại đội tuyển mà Löw hứa hẹn sau 2018 đã sụp đổ hoàn toàn!

Tương lai của tuyển Đức thời hậu Joachim Löw: DFB thờ ơ hay rối trí? ảnh 2Ukraina-Đức: 1-3, một trong những chiến thắng hiếm hoi của tuyển Đức kể từ 2018. (Ảnh: Nguồn DFB)

Thomas Müller, Jérôme Boateng và Mats Hummels đều đã trên 30, có thể họ sẽ giúp cho "die Mannschaft" nhất thời ổn định hơn bằng kinh nghiệm của mình - muốn hơn nữa họ không thể. Họ không phải là "Thánh" và không có phép mầu.

Truyền thông Đức đang sôi nổi bàn tán việc ai sẽ thay Löw sau mùa Hè này. Rất nhiều người hy vọng, "die Mannschaft" sẽ thành công như Bayern khi có một HLV phù hợp. Nhưng, câu chuyện lại không đơn giản như vậy vì đội tuyển Quốc gia không phải là câu lạc bộ. Và để đạt đến đỉnh cao, những HLV vô địch thế giới của Đức gần đây nhất như Franz Beckenbauer hay như chính Jogi Löw đã cần phải cả thập kỷ để xây dựng đội hình và triết lý bóng đá...

Chưa kể, ai sẽ về làm việc với một DFB đang khủng khoảng thượng tầng nghiêm trọng và thường xuyên bị cảnh sát điều tra tới thăm viếng như hiện nay?

 Joachim Löw sinh ngày 3/2/1960 tại Schönau.

Ông đã chơi bóng tại hai câu lạc bộ địa phương và bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp năm 1978 tại Sportfreunde Eintracht Freiburg nơi ông đã ghi 81 bàn thắng sau 3 mùa giải thi đấu tại SCF.

Sau khi kết thúc sự nghiệp của mình vào năm 1995, ông trở thành trợ lý huấn luyện viên của VfB Stuttgart và sau khi Rolf Fringer từ chức, ông trở thành HLV. Joachim Löw đã đưa VfB Stuttgart vô địch DFB Cup năm 1997 và lọt vào trận chung kết Europas League năm 1998.

Năm 2004, ông được Jürgen Klinsmann gọi làm trợ lý cho HLV trưởng đội tuyển quốc gia Đức.

Sau World Cup 2006, sau khi Jürgen Klinsmann rời chức, ông trở thành huấn luyện viên trưởng của Die Mannschaft kể từ 1/8/2006.

Thành tích: Á quân Euro 2008; Thứ Ba World Cup 2010, đội giành vị trí thứ ba. Tại Euro 2012, đội tuyển Đức thất bại trong trận bán kết với Italy.

Tại World Cup 2014 ở Brazil, Joachim Löw đã cùng tuyển Đức giành chức vô địch lần thứ tư.

Euro 2016, tuyển Đức dù vượt qua Italy ở tứ kết nhưng lại thua Pháp tại bán kết và tiếp tục không có duyên ở giải đấu này. 

Năm 2017, vô địch Confederations Cup.

Năm 2018, đội tuyển của Joachim Löw đã bị loại ngay ở vòng bảng.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục